Du khách trốn bảo vệ, trèo lên đầu tượng Phật khổng lồ ngồi thiền

Huy Hoàng

(Dân trí) - Vụ việc đang khiến dư luận Trung Quốc bất bình khi đoạn video ghi cảnh một nữ du khách tìm cách trốn qua hàng rào bảo vệ để lên đầu tượng Phật khổng lồ và ngồi thiền.

Trong những ngày qua, đoạn video ghi cảnh một nữ hành khách trốn qua hàng rào, tìm cách leo lên đầu pho tượng Phật khổng lồ để ngồi thiền đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Được biết, vụ việc xảy ra tại thành phố Lạc Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

Du khách trốn bảo vệ, trèo lên đầu tượng Phật khổng lồ ngồi thiền

Những người chứng kiến cho biết, họ cố thuyết phục người phụ nữ nhưng bất thành. Sau khi ngồi thiền, người phụ nữ tự đi xuống an toàn và bị cảnh sát đưa đi. Đến nay, danh tính của người phụ nữ chưa được truyền thông địa phương tiết lộ.

Du khách trốn bảo vệ, trèo lên đầu tượng Phật khổng lồ ngồi thiền - 1
Nữ du khách Trung Quốc trèo qua rào chắn lên đỉnh bức tượng Phật khổng lồ để ngồi thiền (Ảnh cắt từ clip).

Lạc Sơn Đại Phật vốn là bức tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới, được tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân, đối diện với núi Nga Mi và dòng sông chảy ngay dưới chân Phật.

Bức tượng Phật bằng đá cao hơn 70m, được xây dựng từ đời Đường, vẫn giữ nguyên vẻ tinh xảo dù trải qua gần 1000 năm lịch sử. Công trình có hàng rào bảo vệ xung quanh cao hơn 2m. Tuy nhiên, nữ du khách không rõ bằng cách nào đã trèo qua rào chắn để vào trong. Nhân viên tại điểm tham quan cho biết, họ đã làm lại hàng rào cao hơn sau vụ việc.

Du khách trốn bảo vệ, trèo lên đầu tượng Phật khổng lồ ngồi thiền - 2
Lạc Sơn Đại Phật, bức tượng Phật bằng đá lớn nhất thế giới (Ảnh: Wanderlust).

Công trình mô tả Phật Di Lặc ngồi với tư thế hai tay đặt trên đầu gối. Đầu tượng cao 15m, chỉ riêng phần lông mày của tượng Phật dài tới 5.5m. Thậm chí, cả 100 nhà sư có thể cùng ngồi vừa lên một bàn chân của Đức Phật.

Du khách trốn bảo vệ, trèo lên đầu tượng Phật khổng lồ ngồi thiền - 3
Đây vốn là một trong những điểm đến tôn giáo nổi tiếng nhất Trung Quốc (Ảnh: News).

Theo tương truyền, kể từ khi xây xong bức tượng này, dòng sông hung dữ trở nên hiền hòa hơn, nhờ đó, đảm bảo an toàn cho tàu bè qua lại. Theo nhận định của các chuyên gia, nguyên nhân chính do lượng lớn đất đá rơi xuống dòng sông, có thể khiến dòng chảy bị thay đổi.

Năm 2022, do ảnh hưởng bởi nắng nóng kéo dài kèm theo lượng mưa thấp, lần đầu tiên du khách được chiêm ngưỡng bức tượng Lạc Sơn Đại Phật lộ diện hoàn toàn.

Hiện Lạc Sơn Đại Phật luôn là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất Trung Quốc.