Du khách thích thú với hiện tượng bắng tuyết sớm ở Sapa

(Dân trí) - Thông tin băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan khiến nhiều khách du lịch đổ xô lên ngắm cảnh, tham quan. Tuy nhiên đến khoảng 8h30 sáng khi mặt trời lên cao, lớp băng tuyết đã tan dần.

Sáng nay (ngày 31/10) do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại Sapa (Lào Cai) xuống thấp đột ngột chỉ còn khoảng 8,3 độ C, nhiều nơi xảy ra hiện tượng rét buốt vào đêm và sáng sớm.

Đáng chú ý vào thời điểm khoảng 7h sáng, tại đỉnh Fansipan (Sapa, Lào Cai) nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C khiến xuất hiện lớp băng tại nhà ga cáp treo và xung quanh các cành cây ở khu vực này. Rất nhiều du khách tỏ ra thích thú khi chứng kiến hiện tượng thời tiết đặc biệt này.

Lớp băng bám vào các thảm cỏ, cành cây tạo nên hiện tượng thiên nhiên kỳ thú.
Lớp băng bám vào các thảm cỏ, cành cây tạo nên hiện tượng thiên nhiên kỳ thú.
Đây được xem là đợt băng giá đầu tiên xuất hiện ở Sapa (Lào Cai) mùa đông năm nay.
Đây được xem là đợt băng giá đầu tiên xuất hiện ở Sapa (Lào Cai) mùa đông năm nay.

Anh Nguyễn Viết Mai (khách du lịch Lào Cai) cho biết, khoảng 6h30 phút anh có mặt ở nhà ga cáp treo ở Sapa và vô tình chứng kiến khoảnh khắc băng giá rất ấn tượng. Đây được xem là đợt băng đầu tiên của mùa đông năm nay.

“Nhiệt độ rất lạnh và rét buốt tuy nhiên cũng rất thú vị, phấn khích khi được chiêm ngưỡng hiện tượng những lớp băng đóng dày trên các cành lá”, người này chia sẻ.

Thông tin băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan khiến nhiều khách du lịch đổ xô lên ngắm cảnh, tham quan. Tuy nhiên đến khoảng 8h30 sáng khi mặt trời lên cao, lớp băng tuyết đã tan dần.

Quang cảnh khu vực nhà ga cáp treo Fansipan vào sáng nay
Quang cảnh khu vực nhà ga cáp treo Fansipan vào sáng nay
Đến khoảng 8h30 sáng hiện tượng băng giá đã tan.
Đến khoảng 8h30 sáng hiện tượng băng giá đã tan.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, hiện tượng băng tuyết không phải là hiếm gặp ở vùng cao tuy nhiên, hàng năm trung bình phải sang tháng 11 và tháng 12 nền nhiệt mới giảm sâu.Việc xuất hiện băng tuyết vào giữa tháng 10 được xem là hiếm gặp trong nhiều năm qua.

Rất nhiều du khách tỏ ra thích thú khi chứng kiến hiện tượng thiên nhiên này.
Rất nhiều du khách tỏ ra thích thú khi chứng kiến hiện tượng thiên nhiên này.
Theo các chuyên gia, hiện tượng băng giá sẽ chấm dứt trong các ngày tới.
Theo các chuyên gia, hiện tượng băng giá sẽ chấm dứt trong các ngày tới.

Ông Hải cũng cho biết, đêm qua và sáng sớm nay nhiệt độ ở Fansipan dưới 0 độ C. Tuy nhiên vào đêm nay không khí lạnh sẽ suy yếu, thời tiết ban ngày trời nắng hanh, ban đêm không mưa, không lạnh. Hiện tượng băng tuyết cũng sẽ chấm dứt.

Cũng theo ông Hải, khách du lịch nên trang bị quần áo ấm dày và gang tay cũng như các vật dụng cần thiết khi đi du lịch ở những vùng núi cao có thể xuất hiện băng tuyết. “Hiện tượng thời tiết đóng băng không phải làm hiếm gặp ở các tỉnh miền núi tuy nhiên đây lại là hiện tượng lạ, thu hút sự quan tâm của khách du lịch đặc biệt là ở vùng xuôi. Để đảm bảo an toàn, khi di chuyển vào buổi sáng sớm và trời tối cần chú ý quan sát tránh va chạm do thời tiết sương mù và đường trơn trượt”, ông Hải nói.

Fansipan (Lào Cai) là đỉnh núi cao nhất Việt Nam (3.143m), cũng là cao nhất Đông Dương, nên được mệnh danh là Nóc nhà Đông Dương.

Để di chuyển từ Hà Nội đến Sapa (Lào Cai) bạn có thể lựa chọn phương tiện tàu hỏa hoặc đi xe khách. Nếu đi tàu, bạn phải bắt tiếp ô tô từ thành phố Lào Cai đến Sapa với quãng đường khoảng 30km. Chính vì thế, hiện nay phương tiện phổ biến và được lựa chọn nhiều nhất vẫn là di chuyển bằng ô tô. Các bạn có thể đi ô tô giường nằm từ Hà Nội lên thẳng Sapa (Lào Cai).

Hà Trang

Ảnh: Nguyễn Viết Mai