Du khách tấp nập đến vùng đất cố đô "xông đất" đầu năm

Thái Bá

(Dân trí) - Đầu năm Nhâm Dần, nhiều điểm tham quan nổi tiếng vùng đất cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) sau thời gian dài "ngủ đông" vì Covid-19 đã tấp nập du khách đến "xông đất", hứa hẹn một năm du lịch tươi sáng.

Du khách tấp nập đến vùng đất cố đô xông đất đầu năm - 1

Những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, du lịch tỉnh Ninh Bình đã khởi sắc trở lại. Nhiều điểm tham quan nổi tiếng như chùa Bái Đính, Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Thung Nham... đã mở cửa đón khách ngoài tỉnh. Du khách thập phương đã tấp nập đến vùng đất cố đô Hoa Lư "xông đất" đầu năm.

Du khách tấp nập đến vùng đất cố đô xông đất đầu năm - 2

Du lịch đầu năm mới ở Ninh Bình được bắt đầu bằng lễ khai hội chùa Bái Đính - ngôi chùa giữ nhiều kỷ lục ở Việt Nam và thế giới. Do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, lễ khai hội chỉ tổ chức phần lễ với các nghi thức trang nghiêm thành kính cầu cho năm mới an lành, muôn dân được ấm no hạnh phúc, dịch bệnh sớm tiêu tan...

Du khách tấp nập đến vùng đất cố đô xông đất đầu năm - 3

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh đã thu hút 135.000 lượt du khách đến tham quan. Sau những ngày Tết, đầu năm du khách đến Ninh Bình tiếp tục tăng cao.

Du khách tấp nập đến vùng đất cố đô xông đất đầu năm - 4

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, những ngày đầu Xuân, các khu, điểm du lịch trên địa bàn đã đón 135.000 lượt du khách đến thăm quan, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khoảng 70% là du khách ngoại tỉnh.

Du khách tấp nập đến vùng đất cố đô xông đất đầu năm - 5

Ông Mạnh cho biết thêm, có được kết quả trên, ngành du lịch của tỉnh đã làm chắc từng bước, từ khâu cho phép các khu, điểm du lịch đón khách nội tỉnh từ ngày 15/11/2021, tiếp đó thí điểm đón khách ngoại tỉnh theo tour du lịch khép kín từ ngày 4-31/12/2021 nhằm đánh giá mức độ an toàn, khả năng thích ứng an toàn của các khu, điểm du lịch và cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh trước khi chính thức mở cửa đón khách tỉnh ngoài kể từ ngày 1/2/2022, đúng vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, phục vụ du khách du Xuân.

Du khách tấp nập đến vùng đất cố đô xông đất đầu năm - 6

Sau khi được phép đón du khách ngoại tỉnh, các lễ hội xuân tại Ninh Bình được tổ chức với quy mô trang nghiêm nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Du khách tấp nập đến vùng đất cố đô xông đất đầu năm - 7

Đầu năm mới đến vùng đất cố đô Hoa Lư du xuân, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp với những đền chùa cổ kính trong Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Các lễ hội xuân ở Ninh Bình như: Lễ hội chùa Bái Đính, lễ hội Tràng An, lễ hội đền Thái Vi... cũng thu hút hàng nghìn du khách thập phương.

Du khách tấp nập đến vùng đất cố đô xông đất đầu năm - 8

Để thu hút du khách, ngay từ những ngày đầu năm nhiều điểm du lịch mới tại Ninh Bình đã được khai trương, các khu điểm du lịch cũng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. Các điểm tham quan du lịch mới ở Ninh Bình du khách đến tham quan tấp nập như: Phố cổ Tràng An, đường hầm đi bộ tại Khu du lịch sinh thái Tràng An; Phố cổ Hoa Lư tại trung tâm thành phố Ninh Bình...

Du khách tấp nập đến vùng đất cố đô xông đất đầu năm - 9

Chùa Bái Đính - ngôi chùa giữ nhiều kỷ lục Việt Nam và thế giới vẫn đang là điểm tham quan được du khách thập phương chọn lựa hàng đầu khi đến vùng đất cố đô Hoa Lư. Đến chùa, du khách vừa chiêm bái lễ Phật, ngắm cảnh đẹp, chiêm ngắm những kỷ lục Việt Nam và thế giới được xây dựng tại đây trong nhiều năm. Mọi người khi đến chùa du xuân, chiêm bái lễ Phật đều thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19, để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và mọi người. Vì thế, tình hình dịch Covid-19 tại các điểm tham quan du lịch ở Ninh Bình vẫn đang được kiểm soát an toàn.