Du khách rời Nhật sẽ phải trả khoản tiền “thuế tạm biệt”

(Dân trí) - Kể từ ngày 7/1 tới đây, bất cứ du khách nào khi rời khỏi Nhật Bản sẽ phải trả một khoản tiền “thuế tạm biệt” 1000 Yên mỗi người (khoảng 210 nghìn đồng).

Du khách rời Nhật sẽ phải trả khoản tiền “thuế tạm biệt” 210 nghìn đồng

Các hãng truyền thông Nhật Bản đưa tin, kể từ ngày 7/1/2019 tới đây, bất cứ du khách nào sau khi rời khỏi “xứ sở mặt trời mọc” đều phải trả một khoản tiền “thuế tạm biệt” trị giá 1000 Yên mỗi người (khoảng 210 nghìn đồng).

Japan Times đưa tin, Nhật Bản bắt đầu thu thuế 1000 Yên cho bất cứ ai thuộc bất cứ quốc tịch nào, sau khi rời đất nước bằng tàu hoặc máy bay. Riêng trẻ em dưới 2 tuổi hoặc hành khách nối chuyến rời khỏi Nhật trong vòng 24 giờ là những trường hợp không phải đóng thuế.

Kể từ 7/1 tới đây, du khách khi rời khỏi Nhật Bản sẽ phải đóng khoản thuế tạm biệt trị giá 1000 Yên (khoảng 210 nghìn đồng)
Kể từ 7/1 tới đây, du khách khi rời khỏi Nhật Bản sẽ phải đóng khoản thuế tạm biệt trị giá 1000 Yên (khoảng 210 nghìn đồng)

Cũng theo tờ Japan Times, doanh thu từ thuế tạm biệt ước tính sẽ đạt 6 tỷ Yên trong năm tài chính 2018 đến tháng 3 năm 2019, và 50 tỷ Yên trong năm tài chính 2019. Cụ thể, doanh thu sẽ được chính quyền sử dụng để xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt tại các sân bay, giúp thủ tục nhập cảnh nhanh gọn hơn, đồng thời cung cấp đa ngôn ngữ tại công viên quốc gia, các điểm du lịch văn hóa. Qua đó, nguồn tiền cũng hỗ trợ ngành du lịch Nhật Bản phát triển hơn nữa.

Lượng khách du lịch tới Nhật Bản đang tăng mạnh trong những năm gần đây. Lần đầu tiên, quốc gia này đón nhận con số 30 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2018.

Chính phủ Nhật đã đặt mục tiêu tăng số lượng khách nước ngoài hàng năm lên 40 triệu lượt vào năm 2020. Đó là thời điểm Tokyo đăng cai tổ chức Thế vận hội và Paralypics.

Với “thuế tạm biệt”, chính phủ Nhật hi vọng sẽ đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho các biện pháp thúc đẩy du lịch, nguồn tin từ các quan chức cho hay.

Hoàng Hà

Theo Straitstimes