Du khách quá đông, nhiều khách sạn ở Huế "cháy" phòng 5 ngày Tết

Đại Dương

(Dân trí) - Sau gần một năm gần như tê liệt vì dịch Covid-19, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã chứng kiến cảnh tượng chưa từng thấy vì du khách đổ về chơi Tết quá đông, khách sạn "cháy" phòng.

Anh Đạt, quản lý một khách sạn ở Huế trước Tết đã cho nhân viên nghỉ Tết vì dự đoán sẽ có ít khách về chơi tại Huế. Tuy nhiên, bắt đầu từ mùng 1 đến tận hôm nay mùng 5 Tết, lượng khách ùn ùn kéo đến khiến anh Đạt trở tay không kịp.

"Do không có nhân viên nên một mình tôi phải làm tất cả những ngày tết, từ dắt xe, book phòng, cho đến đặt đồ ăn… Nhiều bạn bè mời tôi đến nhà chơi Tết nhưng tôi phải từ chối vì không có ai trông khách sạn. Chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đông đúc du khách vui đến vậy từ gần một năm qua" - anh Đạt cho biết.

Du khách quá đông, nhiều khách sạn ở Huế cháy phòng 5 ngày Tết - 1
Du khách đổ về Đại Nội, TP Huế chơi rất đông những ngày Tết (Ảnh: CTV).

Một nữ hướng dẫn viên đang chuẩn bị áo quần đẹp chơi Tết cùng bạn bè, nghe điện thoại gọi có khách quá nhiều cần được hướng dẫn gấp tại Đại Nội và các lăng Tự Đức, Khải Định. Thế là chị chạy luôn đến điểm du lịch để dẫn đoàn khách. Chị cho hay, quá bất ngờ khi khách đổ về chơi Tết ở Huế đông đúc.

"Full là từ khóa của hôm nay. Lâu rồi mới cùng tới. Hy vọng du lịch sẽ khởi sắc hơn năm trước" - thầy Vũ Hoài Phương, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Huế chia sẻ trên facebook cá nhân khi Trung tâm thực hành nghề khách sạn Villa Huế đã "kín" khách những ngày đầu năm.

Theo thống kê của  Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, có khoảng 47.000 lượt khách đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 29/1 đến 3/2; trong đó có 330 khách quốc tế. Số khách quốc tế này là các chuyên gia, cán bộ và gia đình của một số đoàn ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam.

Du khách quá đông, nhiều khách sạn ở Huế cháy phòng 5 ngày Tết - 2
Nhiều hướng dẫn viên chạy đua, làm việc "xuyên" Tết (Ảnh: CTV).

Ngày mùng 1 Tết, các điểm du lịch di tích văn hóa, lịch sử ở tỉnh đón khoảng 9.000 khách, ngày mùng 2 đón khoảng 16.000 khách, ngày mùng 3 đón khoảng 17.000 khách.

Qua báo cáo đặt phòng của các khách sạn, các ngày từ 3-5/2 có đông khách đến Huế lưu trú. Công suất phòng của một số khách sạn khá cao, như Alba Thanh Tân, Vedana Lagoon công suất đạt 100% trong ngày 3/2 và các ngày tiếp theo đạt 85-90%. Các khách sạn khác đạt công suất gần 70% trong 2 ngày 4 và 5/2.

Du khách quá đông, nhiều khách sạn ở Huế cháy phòng 5 ngày Tết - 3
Huế chứng kiến cảnh du khách đông "chưa từng thấy" sau gần 1 năm bị "tê liệt" do dịch Covid-19 (Ảnh: Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế).