Du khách lo lắng sau lệnh cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân ở Indonesia

Huy Hoàng

(Dân trí) - Vốn là một trong những điểm đến thu hút rất đông khách du lịch và Bali (Indonesia) đang trên đà phục hồi sau đại dịch, nhưng luật hình sự mới có thể là yếu tố khiến du khách quốc tế phải đắn đo.

Hãng tin Reuters đưa tin, mới đây Quốc hội Indonesia đã thông qua luật hình sự mới, quy định cấm các cặp đôi sống thử, cấm quan hệ tình dục trước hôn nhân. Mức phạt tối đa cho hai hành vi này lần lượt là 6 tháng và một năm tù.

Bộ luật mới sẽ có hiệu lực sau 3 năm, áp dụng cho cả công dân Indonesia và người nước ngoài sống ở đây cũng như du khách quốc tế.

Indonesia thông qua luật cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân

Một số nhà quan sát cho rằng, nhiều khả năng luật mới không ảnh hưởng tới khách du lịch bởi bất cứ vụ truy tố nào cũng yêu cầu con cái, cha mẹ hoặc vợ chồng của cặp vợ chồng bị buộc tội là người đứng ra nộp đơn khiếu nại.

Song nhiều chuyên gia vẫn chỉ ra những vấn đề du khách có thể gặp phải nếu luật chính thức có hiệu lực.

Khách quốc tế băn khoăn, đắn đo

Nền kinh tế Indonesia phụ thuộc nhiều vào du lịch từ Australia. Quốc gia này cung cấp nguồn khách quốc tế lớn nhất cho "xứ sở vạn đảo" vào thời điểm trước đại dịch.

Ước tính, mỗi tháng hàng nghìn du khách Australia đặt các chuyến bay tới hòn đảo nhiệt đới Bali, đắm mình trong tiết trời ấm áp, thưởng thức bia giá rẻ và say sưa trong bữa tiệc thâu đêm bên biển.

Du khách lo lắng sau lệnh cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân ở Indonesia - 1
Luật mới ở Indonesia khiến nhiều du khách nước ngoài băn khoăn (Ảnh: Trip).

BBC thống kê, một số học sinh "xứ sở chuột túi" chọn Bali là nơi tổ chức ăn mừng tốt nghiệp trung học. Trong khi giới trẻ Australia coi Bali là "nơi nhất định phải ghé thăm".

Trước khi luật mới ban hành, nhiều du khách ngoại quốc bắt đầu bày tỏ lo ngại về việc chọn Indonesia làm điểm dừng chân. Trên các trang mạng xã hội, chủ đề này được thảo luận nhiều. Có ý kiến cho biết, sau khi có giấy đăng ký kết hôn, họ mới tới Indonesia. Còn những người vẫn độc thân, họ nói sẽ tìm nơi khác để du lịch nếu luật mới tại Indonesia có hiệu lực.

Trong vòng 3 năm tới, các cơ quan liên quan sẽ có thời gian soạn thảo quy định thực thi. Hiện tại, Indonesia cấm ngoại tình, nhưng không cấm quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Xoa dịu du khách

Ông Albert Aries, người phát ngôn của Bộ Pháp luật và Nhân quyền Indonesia, xoa dịu những lo ngại bằng cách khẳng định, du khách quốc tế sẽ không phải chịu nhiều rủi ro.

Du khách lo lắng sau lệnh cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân ở Indonesia - 2
Bali vốn là điểm đến thu hút rất đông du khách Australia tới nghỉ dưỡng (Ảnh: Travel).

"Điều đó có nghĩa khách nước ngoài không nên lo lắng", ông Albert Aries nói với đài WAToday.

Nhưng giới quan sát lo ngại hiện tượng du khách "bị gài bẫy" có thể xảy ra.

"Giả sử một du khách Australia có bạn trai hoặc bạn gái là người Indonesia. Sau đó họ bị gia đình người này báo với chính quyền, thì vấn đề sẽ nảy sinh", ông Andreas Harsono, nhà nghiên cứu tại Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW), nhận định.

Ông Harsono lập luận thêm, khách quốc tế "nhận thức sâu sắc về mức độ nghiêm trọng của việc gặp rắc rối với chính quyền địa phương", ngay cả đối với những vi phạm tương đối nhỏ.

Thách thức với ngành du lịch đang trên đà phục hồi

Giới chuyên môn nhận định, vẫn còn sớm để nói về việc luật mới có tác động tới ngành du lịch đến đâu. Nhưng nếu bộ luật có hiệu lực, có thể đó là "đòn mạnh" vào du lịch nước này trong bối cảnh vẫn đang trên đà phục hồi sau Covid-19.

Theo con số thống kê từ một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Perth, năm 2019, Bali thu hút kỷ lục 1,23 triệu du khách Australia. Nhưng năm 2021, khi đại dịch đang bùng phát, hòn đảo chỉ đón 51 khách từ quốc gia này.

Du khách lo lắng sau lệnh cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân ở Indonesia - 3
Du khách nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tới đây (Ảnh: Trip).

Mặc dù vậy, ngành du lịch Indonesia đang trên đà bật tăng trở lại. Tháng 7/2022, Cục thống kê quốc gia nước này ghi nhận hơn 470.000 khách quốc tế tới đây. Con số này cao nhất kể từ thời điểm nới lỏng các hạn chế do đại dịch vào tháng 10/2021.

Chia sẻ với BBC, hướng dẫn viên du lịch có tên Yoman, làm việc tại Bali từ năm 2017, nhận định "luật mới có thể tác động nghiêm trọng tới hòn đảo nghỉ dưỡng này".  

"Tôi lo lắm vì cuộc sống của tôi phụ thuộc vào du lịch", anh nói,

Chỉ mới vài tuần trước, chính quyền Indonesia đã đưa ra sáng kiến thu hút khách quay trở lại như cấp thẻ visa đặc biệt với thời gian lên tới 10 năm.

Dĩ nhiên, luật mới khiến nhiều du khách "bị sốc", trong đó có Melissa Giroux, một blogger du lịch người Canada.

"Nhiều du khách sẽ đi nơi khác thay vì mạo hiểm ngồi tù khi luật được thi hành", Melissa nói.