Đà Nẵng:

Du khách hào hứng xem ngư dân thi gánh cá, đua thuyền thúng

(Dân trí) - Hàng ngàn người dân và du khách đang nghỉ lễ 30/4-1/5 ở Đà Nẵng đã hào hứng dõi theo các ngư dân thi gánh cá, đua thuyền thúng... trong Ngày hội miền biển ở Đà Nẵng diễn ra trên bãi biển Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng)

Du khách hào hứng với ngày hội miền biển ở Đà Nẵng

Đây là một trong những hoạt động chính, đặc biệt hấp dẫn người dân và du khách cùng dõi theo và trải nghiệm trong Tuần lễ khởi động mùa du lịch biển Đà Nẵng bắt đầu từ chiều tối 29/4 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 5/5.

Du khách hào hứng xem ngư dân thi gánh cá, đua thuyền thúng - 1
Màn đua thuyền thúng thu hút ngư dân 7 phường biển ở Đà Nẵng tham gia
Màn đua thuyền thúng thu hút ngư dân 7 phường biển ở Đà Nẵng tham gia
Du khách dõi theo cuộc đua của các ngư dân ngoài biển
Du khách dõi theo cuộc đua của các ngư dân ngoài biển
Những người phụ nữ đến từ các làng chài sửa soạn thi gánh cá
Những người phụ nữ đến từ các làng chài sửa soạn thi gánh cá

Nỗ lực về đích

Nỗ lực về đích

Du khách cũng thử thi gánh cá
Du khách cũng thử thi gánh cá
Người dân và du khách nhiệt tình cổ vũ các cuộc thi của bà con ngư dân vùng biển Đà Nẵng
Người dân và du khách nhiệt tình cổ vũ các cuộc thi của bà con ngư dân vùng biển Đà Nẵng
Du khách hào hứng xem ngư dân thi gánh cá, đua thuyền thúng - 8
Tuần lễ khởi động du lịch biển 2016 ở Đà Nẵng theo kế hoạch kéo dài đến hết ngày 5/5
Tuần lễ khởi động du lịch biển 2016 ở Đà Nẵng theo kế hoạch kéo dài đến hết ngày 5/5

Cô Nguyễn Hoài Dương, du khách đến từ Hà Nội đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi đã đến Đà Nẵng nhiều lần rồi , và đây là lần đầu tiên tôi được xem những hoạt động vui của ngư dân địa phương như thế này. Mấy ngày vừa qua, thông tin về vụ cá khiến nhà tôi cũng hoang mang, nhưng đến Đà Nẵng rồi chúng tôi rất an tâm vì biển vẫn xanh, sạch, đẹp, vẫn không có gì thay đổi, vẫn có chất lượng”

Adam, du khách đến từ Hawaii cùng bạn gái cũng hào hứng dõi theo các cuộc thi kéo co, đua thuyền thúng, gánh cá...trên bãi biển của ngư dân địa phương. Adam nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam. Biển Đà Nẵng rất tuyệt vời. Các trò chơi trên biển của người dân ở đây thật thú vị”.

Khánh Hiền