Du khách "đội mưa" tham quan phố cổ Hội An ngày đầu nghỉ lễ

Ngô Linh

(Dân trí) - Mặc dù trời mưa nhưng rất đông du khách đã đổ về phố cổ Hội An (Quảng Nam) vui chơi, tham quan trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2022.

Du khách đội mưa tham quan phố cổ Hội An ngày đầu nghỉ lễ - 1

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 4 ngày. Đây là dịp lý tưởng để người dân và du khách tranh thủ đi chơi, thư giãn sau thời gian dài "bó chân" bởi đại dịch Covid-19. Mặc dù ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ 30/4 phố cổ Hội An có mưa, nhưng vẫn thu hút rất đông du khách đến tham quan.

Du khách đội mưa tham quan phố cổ Hội An ngày đầu nghỉ lễ - 2

Du khách đến từ các địa phương như TP Đà Nẵng, TP HCM, Hà Nội… Có rất nhiều đoàn khách chọn Hội An là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ này.

Du khách đội mưa tham quan phố cổ Hội An ngày đầu nghỉ lễ - 3

Chị Lê Thùy Trang (du khách TPHCM) chia sẻ: "Cả gia đình 10 người đã đặt phòng tại Hội An cũng như lên kế hoạch vui chơi, nên không thể hoãn được. Phòng đã đặt một tháng trước, không ngờ đến lúc đi lại nghe dự báo có mưa, có thể các hoạt động sẽ thay đổi đôi chút. Tôi thấy trải nghiệm dạo bước dưới mưa tham quan phố cổ cũng khá thú vị, không khí cũng ít oi bức hơn".

Du khách tấp nập đổ về phố cổ Hội An dịp lễ

Du khách đội mưa tham quan phố cổ Hội An ngày đầu nghỉ lễ - 4

Dù trời mưa nhưng không làm du khách chùn chân, nhiều cặp đôi cũng lên kế hoạch chụp ảnh cưới trong ngày này.

Du khách đội mưa tham quan phố cổ Hội An ngày đầu nghỉ lễ - 5

Hiện nay, du khách nước ngoài đến Hội An còn ít, nên người dân chủ yếu phục vụ khách nội địa. Sau hơn một tháng mở cửa trở lại, hoạt động du lịch tại thành phố Hội An thực sự khởi sắc, đặc biệt các dịp cuối tuần đều chật kín khách tham quan.

Du khách đội mưa tham quan phố cổ Hội An ngày đầu nghỉ lễ - 6

Nhiều bạn trẻ diện cổ phục, áo dài… chụp ảnh lưu niệm tại phố cổ.

Du khách đội mưa tham quan phố cổ Hội An ngày đầu nghỉ lễ - 7

Nhà hàng, quán cà phê, quầy lưu niệm… trong phố cổ cũng dần mở cửa trở lại phục vụ du khách, đặc biệt trong dịp lễ này công suất hoạt động gần như 100%. "Gần một tháng nay khách quay lại phố cổ rất đông, đặc biệt dịp cuối tuần, nghỉ lễ. Có du khách chúng tôi lại có việc làm, mừng lắm", bà Nguyễn Thị Liên, người bán hàng lưu niệm tại phố cổ Hội An cho hay.

Du khách đội mưa tham quan phố cổ Hội An ngày đầu nghỉ lễ - 8

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Nam, trong dịp lễ này du khách đổ về các điểm du lịch của tỉnh sẽ rất đông, để ngăn chặn tình trạng chèo kéo, ép giá, tiêu cực thì lực lượng chức năng địa phương tại các điểm du lịch cũng tăng cường ra quân, túc trực hệ thống đường dây nóng tiếp nhận phản ánh từ du khách… để không làm mất hình ảnh về một điểm đến an toàn, thân thiện.