Du khách đổ về ngôi làng cổ đẹp nhất ở miền trung du Quảng Nam trẩy hội

Ngô Linh

(Dân trí) - Hơn 30.000 lượt khách đã đổ về làng cổ Lộc Yên, ngôi làng được mệnh danh đẹp nhất Quảng Nam, để trải nghiệm các hoạt động vui chơi hấp dẫn, độc đáo tại đây.

Làng cổ Lộc Yên, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam là một trong 4 ngôi làng cổ ở Việt Nam được công nhận Di tích Quốc gia năm 2019.

Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi phong cảnh thiên nhiên hữu tình, nên thơ, những ngôi nhà cổ nhuốm màu thời gian, mà còn có nhiều sản vật trái cây thơm ngon, hấp dẫn như bòn bon, măng cụt.

Từ ngày 24/3 đến 26/3, tại làng cổ Lộc Yên, diễn ra hội làng Lộc Yên - Thạnh Bình với nhiều hoạt động đặc sắc. Sự kiện nhằm hưởng ứng cuộc vận động xây dựng "Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh", góp phần xây dựng hệ sinh thái du lịch xanh bền vững, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Du khách đổ về ngôi làng cổ đẹp nhất ở miền trung du Quảng Nam trẩy hội - 1

Hơn 30.000 lượt khách đã đổ về tham dự hội làng Lộc Yên, xã Tiên Cảnh (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Trầm Quế Hương - Chủ tịch huyện Tiên Phước - cho biết làng cổ Lộc Yên đang từng bước trở thành địa điểm du lịch cộng đồng, du lịch xanh mang đặc trưng của vùng trung du.

Từ làng cổ Lộc Yên, du khách có thể tham quan các điểm du lịch lân cận hấp dẫn như danh thắng Lò Thung nằm trên sông Đá Giăng, khu di tích Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng, ngõ đá Xóm Bàu - Thạnh Bình.

Du khách đổ về ngôi làng cổ đẹp nhất ở miền trung du Quảng Nam trẩy hội - 2

Làng Lộc Yên nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, những ngôi nhà cổ hàng trăm tuổi cùng ngõ đá với lối kiến trúc độc đáo (Ảnh: Ngô Linh).

Tổ chức hội làng Lộc Yên và lễ hội du lịch nhằm giữ gìn và phát huy giá trị đối với di sản văn hóa đặc trưng của địa phương, giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển huyện Tiên Phước hơn 100 năm qua. Đặc biệt, quảng bá sản phẩm du lịch cộng đồng tại làng văn hóa du lịch làng cổ Lộc Yên đến du khách trong và ngoài nước. 

Nhân dịp này, UBND huyện Tiên Phước giới thiệu công trình "Địa chí Tiên Phước". Đây là công trình được UBND huyện phối hợp với Trường Đại học Khoa học Huế dày công biên soạn, cung cấp cho người đọc những nguồn tư liệu quý, được trình bày có hệ thống để tiện cho việc tham khảo, tra cứu, nhất là những thông tin khái quát, cơ bản và xác thực về vùng đất, con người Xứ Tiên.

Ngoài ra, hội làng Lộc Yên còn có nhiều hoạt động đặc sắc như giới thiệu, trình diễn nghề truyền thống, trưng bày và bán hàng nông sản, các hoạt động giao lưu văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian.

Du khách đổ về ngôi làng cổ đẹp nhất ở miền trung du Quảng Nam trẩy hội - 3

Nông dân thi lội ruộng bắt cá trong hội làng (Ảnh: Ngô Linh).

Hội làng Lộc Yên góp phần tạo điều kiện cho người dân địa phương có thêm thu nhập từ hoạt động du lịch, làm cho mỗi người dân Tiên Phước nói chung, người dân Lộc Yên nói riêng nhận thức và hành động phù hợp để khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có phục vụ hoạt động du lịch trong thời gian tiếp theo.