Du khách đổ về khai hội Phủ Dày

(Dân trí) - Sáng ngày 2/4, tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, lễ hội Phủ Dày 2014 đã chính thức khai hội. Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm thu hút rất nhiều du khách thập phương từ mọi miền đất nước về tham dự.

Ngay từ sáng sớm ngày 2/4, rất đông người dân, du khách thập phương trong và ngoài tỉnh đã đổ về xã Kim Thái để trẩy hội Phủ Dày 2014. Năm nay Lễ hội Phủ Dày sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 2/4 đến hết ngày 7/4.

Lễ hội Phủ Dày diễn ra đến hết ngày 7/4/2014.
Lễ hội Phủ Dày diễn ra đến hết ngày 7/4/2014.

Tại lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động tiêu biểu như: Thi hát chầu văn, hoa trượng hội tại Phương du phủ Tiên Hương và Phương du phủ Vân Cát; rước thỉnh kinh phủ Vân Cát và rước đuốc phủ Tiên Hương; múa lân, múa sư tử, múa rồng… Trong đó có hoạt động kéo chữ là một hoạt động đặc sắc mang nét riêng của lễ hội Phủ Dày truyền thống.

Năm 2013, cùng với “Nghi lễ chầu Văn của người Việt”, lễ hội Phủ Dày được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dày bao gồm gần 20 điểm di tích đền, phủ, chùa, lăng gắn liền với sự tích về Mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng trong “Tứ bất tử” thuộc tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Người dân tham gia lễ hội Phủ Dày.
Người dân tham gia lễ hội Phủ Dày.

Để lễ hội Phủ Dày được diễn ra thành công, đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương, năm nay Ban tổ chức lễ hội Phủ Dày đã thành lập các tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Ban tổ chức cũng quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ; tập trung đẩy lùi các hiện tượng mê tín, tệ nạn xã hội, khắc phục nạn hành khất, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phản cảm, văn hoá phẩm lậu..

Thanh Thủy