Du khách đến Hội An tăng đột biến

(Dân trí) - Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài thu hút lượng du khách đến Hội An tăng đột biến. Không chỉ các điểm tham quan ở trung tâm phố cổ, mà các khu du lịch ngoại ô, đặc biệt là xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) cũng quá tải du khách trong những ngày lễ vừa qua.

Lượng du khách đến Hội An tăng đột biến trong những ngày lễ  30/4-1/5 vừa qu

Lượng du khách đến Hội An tăng đột biến trong những ngày lễ  30/4-1/5 vừa qu

Lượng du khách đến Hội An tăng đột biến trong những ngày lễ  30/4-1/5 vừa qu
Lượng du khách đến Hội An tăng đột biến trong những ngày lễ  30/4-1/5 vừa qua

Theo thống kê sơ bộ của phòng vé Trung tâm Văn hóa - thể thao Hội An, chỉ tính từ ngày 28/4 - 1/5, Hội An đã phát hành 25.000 lượt vé tham quan trung tâm phố cổ. Các tuyến đường trung tâm thành phố luôn kín du khách trong và ngoài nước. Các dịch vụ du lịch không kịp phục vụ du khách. Ghi nhận tại các điểm kinh doanh dịch vụ ẩm thực, các hàng ăn đặc sản phố Hội như cao lầu, cơm gà, mỳ Quảng … đều tăng người phục vụ vì thực khách quá đông. Các dịch vụ xích lô, taxi đưa du khách đi lại trong và ngoài phố cổ hoạt động hết công suất. Hội An có khoảng 5000 phòng khách sạn, trong các ngày cao điểm từ 28/4-30/4, công suất phòng đạt 100%. Nhiều du khách muốn nghỉ lại qua đêm ở phố cổ nhưng chưa có kế hoạch đặt phòng từ trước không tìm ra chỗ lưu trú trong những ngày cao điểm.

Các hoạt động đêm phố cổ Hội An hấp dẫn du khách

Các hoạt động đêm phố cổ Hội An hấp dẫn du khách

Các hoạt động đêm phố cổ Hội An hấp dẫn du khách
Các hoạt động đêm phố cổ Hội An hấp dẫn du khách

Không chỉ các điểm tham quan ở trung tâm phố cổ, mà các khu du lịch ngoại ô, đặc biệt là xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) cũng quá tải du khách trong những ngày lễ vừa qua. Theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng hơn 20.000 lượt du khách ra đảo Cù Lao Chàm (tính đến hết ngày 1/5), tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách ra đảo hàng ngày gấp 2-3 lần số dân ở xã đảo (3.000 dân) khiến các dịch vụ du lịch tại chỗ luôn quá tải. Các cano cao tốc đưa khách từ Cửa Đại ra đảo Cù Lao Chàm hoạt động liên tục.

Thời tiết nắng nóng trong những ngày nghỉ lễ khiến đảo Cù Lao Chàm đặc biệt hấp dẫn du khách
Thời tiết nắng nóng trong những ngày nghỉ lễ khiến đảo Cù Lao Chàm đặc biệt hấp dẫn du khách

Các cano cao tốc đưa khách ra đảo hoạt động hết công suất liên tục trong suốt kỳ lễ
Các cano cao tốc đưa khách ra đảo hoạt động hết công suất liên tục trong suốt kỳ lễ

Trong những ngày lễ vừa qua, Hội An cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - du lịch hấp dẫn phục vụ du khách như khai trương hoạt động đêm Cù Lao Chàm vào tối 1/5, hoạt động dự kiến sẽ được tổ chức vào tối thứ Bảy hàng tuần tại xã đảo này; tái hiện đêm phố cổ vào tối 2/5 (rằm 14 âm lịch); đặc biệt là Hội thi Hợp xướng quốc tế Hội An 2015 diễn ra từ các ngày 29/4-3/5 quy tụ hơn 1.400 nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân địa phương, các ngành chức năng địa phương tăng cường lực lượng giám sát đảm bảo an ninh, anh toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Khánh Hiền