Đột nhập "đại bản doanh" sản xuất pháo hoa ở châu Á

(Dân trí) - Lưu Dương thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc được mệnh danh là cái nôi của pháo hoa châu Á. Đây là nơi sản xuất pháo hoa nhiều nhất Trung Quốc - nước đang đứng đầu thế giới về sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu pháo hoa.

Pháo hoa và pháo nổ Lưu Dương là một sản phẩm truyền thống đặc biệt nổi tiếng thế giới, đồng thời là một sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đã từ lâu, pháo hoa và pháo nổ Lưu Dương đã gắn liền với tục lệ đốt pháo đầu năm mới hay những lễ kỷ niệm đặc biệt của người Trung Quốc. Với người Trung Quốc, khi pháo hoa được bắn lên trời, những hình thù và ánh sáng đầy màu sắc mà pháo hoa đem lại sẽ tạo ra một cảm giác vô cùng thoải mái và hạnh phúc cho con người, đặc biệt là vào ban đêm.

Theo nhiều tài liệu cổ ở Trung Quốc nói về nguồn gốc của pháo hoa, tổ sư của pháo hoa là ông Li Tian sống dười thời Bắc Tống. Ở triều đại Đường và Song, pháo hoa đã trở nên nổi tiếng. Đến thời kỳ Hoàng đế Khang Hy trong triều đại nhà Thanh, sản xuất pháo hoa và pháo nổ Lưu Dương đã phát triển thành một quy mô nhất định. Cho đến khi thời gian của Hoàng đế Quang Tự, các sản phẩm pháo hoa và pháo nổ của Lưu Dương đã được đem bán cho Hồng Kông, Ma Cao và nhiều nước Đông Nam Á, trở thành một sản phẩm nổi tiếng.

Pháo hoa và pháo nổ Lưu Dương được sản xuất bằng các kỹ thuật thủ công truyền thống. Giấy gói pháo được làm bằng tay, trong khi các chất liệu như kali nitrat, lưu huỳnh, bột carbon, đất đỏ và trắng là nguyên liệu chủ yếu tạo ra pháo. Ngày nay, có tới hơn 60% người dân ở Lưu Dương làm pháo hoa, trong đó chủ yếu là phụ nữ.

Ở Lưu Dương, một quả pháo kích cỡ lớn nhất có giá lên tới 10.000 USD (hơn 210 triệu đồng). Một quả pháo hoa Lưu Dương hoàn chỉnh thường có hình cầu. Người dân Lưu Dương thường gọi đùa pháo hoa là “bánh” bởi sau khi được đóng gói, trông chúng có màu sắc rất sặc sỡ như các loại bánh kẹo vậy. 

Pháo nổ và pháo hoa Lưu Dương chủ yếu được làm bằng các phương pháp thủ công truyền thông.
Pháo nổ và pháo hoa Lưu Dương chủ yếu được làm bằng các phương pháp thủ công truyền thông.
 
Có đến 60% hộ dân ở Lưu Dương, Trung Quốc sản xuất pháo.

Có đến 60% hộ dân ở Lưu Dương, Trung Quốc sản xuất pháo.
 
Người làm pháo chủ yếu là phụ nữ.

Người làm pháo chủ yếu là phụ nữ.
 
Đóng gói pháo để xuất đi các nơi.

Đóng gói pháo để xuất đi các nơi.
 
Một màn bắn pháo hoa rực rỡ ở Trung Quốc, sử dụng pháo hoa sản xuất tại Lưu Dương.

Một màn bắn pháo hoa rực rỡ ở Trung Quốc, sử dụng pháo hoa sản xuất tại Lưu Dương.
 
Hà Anh
Theo Cutural China, China Daily