Độc đáo ngôi chùa có pho tượng Phật hồng ngọc nặng 4 tấn

(Dân trí) - Chùa Ngọc nằm trong quần thể chùa Tam Chúc (Hà Nam), bên trong có thờ tượng đức Phật A Di Đà nặng 4 tấn bằng hồng ngọc đưa về từ Myanmar.

Độc đáo tượng Phật hồng ngọc nặng 4 tấn nhập khẩu từ Myanmar

Độc đáo ngôi chùa có pho tượng Phật hồng ngọc nặng 4 tấn  - 1

Quần thể chùa Tam Chúc đang được xây dựng trên mảnh đất thuộc huyện Kim Bảng (Hà Nam), nơi có cảnh quan sơn thuỷ hữu tình.

Độc đáo ngôi chùa có pho tượng Phật hồng ngọc nặng 4 tấn  - 2

Đặc biệt tại quần thể chùa Tam Chúc có ngôi chùa Ngọc nằm trên đỉnh núi cao 468 m. Chùa có diện tích rộng 36 m2, chiều cao 13 m.

Độc đáo ngôi chùa có pho tượng Phật hồng ngọc nặng 4 tấn  - 3

Chùa làm hoàn toàn bằng đá granit đỏ, nặng hơn 2.000 tấn, do gần 200 nghệ nhân nổi tiếng của Ấn Độ thiết kế, lắp ráp trong hơn một năm.

Độc đáo ngôi chùa có pho tượng Phật hồng ngọc nặng 4 tấn  - 4

Bên trong chùa Ngọc thờ tượng đức Phật A Di Đà nặng 4 tấn bằng hồng ngọc.

Độc đáo ngôi chùa có pho tượng Phật hồng ngọc nặng 4 tấn  - 5

Được biết khối ngọc chế tác tượng Phật nhập khẩu hoàn toàn từ Myanmar.

Độc đáo ngôi chùa có pho tượng Phật hồng ngọc nặng 4 tấn  - 6

Hướng tượng Phật nhìn ra phía trước có 6 quả núi giữa lòng hồ.

Độc đáo ngôi chùa có pho tượng Phật hồng ngọc nặng 4 tấn  - 7

Chùa Tam Chúc có tổng diện tích gần 5.000 ha, là một trong vài quần thể chùa lớn nhất ở Việt Nam.

Độc đáo ngôi chùa có pho tượng Phật hồng ngọc nặng 4 tấn  - 8

Sắp tới Chùa Tam Chúc sẽ là nơi đăng cai Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019. Đây cũng là thời điểm chùa hoàn thành giai đoạn 1 để kịp phục vụ sự kiện.

Độc đáo ngôi chùa có pho tượng Phật hồng ngọc nặng 4 tấn  - 9

Khu nhà hội nghị quốc tế nằm trong quần thể với mô hình giống chiếc thuyền nổi trên mặt hồ, đang được công nhân hoàn thiện những chi tiết cuối cùng sẵn sàng phục vụ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019.

Độc đáo ngôi chùa có pho tượng Phật hồng ngọc nặng 4 tấn  - 10

Toàn Vũ