Đổ xô đến hồ nước độc để giải nhiệt bất chấp nguy hiểm

(Dân trí) - Khi lệnh giãn cách xã hội vì Covid-19 được nới lỏng, nhiều người đã đổ xô đến các bãi tắm, hồ nước để giải nhiệt, trong đó có cả hồ nước độc.

Trong những ngày này, khi lệnh giãn cách xã hội ở Anh vì Covid-19 đang được dần nới lỏng, nhiều người bắt đầu tới các địa điểm vui chơi giải trí để thư giãn. Trong số đó, bãi tắm, hồ nước là nơi được nhiều gia đình lựa chọn để tới giải nhiệt, bao gồm là hồ nước độc.

Đổ xô đến hồ nước độc để giải nhiệt bất chấp nguy hiểm - 1
Hàng trăm người vẫn tụ tập ở hồ nước độc để thư giãn, bơi lội

Hàng trăm người bao gồm cả những gia đình có trẻ nhỏ đã đổ về hồ nước tại mỏ đá cũ ở Chinnor, Oxfordshire. Nơi này còn được biết tới với tên gọi hồ "Chinnor Riviera" hay "“Blue Lagoon” nhờ màu nước xanh ngọc lam quyến rũ.

Nhưng đằng sau màu nước hấp dẫn này lại ẩn chứa vẻ đẹp chết người. Nước tại đây có tính kiềm và độc tính cao, có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Đổ xô đến hồ nước độc để giải nhiệt bất chấp nguy hiểm - 2
Thậm chí nhiều người còn nhảy xuống tắm

Một biển cảnh báo được đặt ngay cạnh hồ. Trong đó có ghi rõ không nên để da tiếp xúc trược tiếp với nước hồ do nồng độ pH cao. Nước hồ có thể gây kích ứng da và mắt, các vấn đề về dạ dày, nhiễm nấm, các bệnh nhiễm trùng hay phát ban...

Dù thông tin về hồ nước độc được cảnh báo rõ ràng nhưng điều nay không ngăn nổi hàng trăm người tự coi đây là điểm đến du lịch vô hại vào dịp cuối tuần. Họ đỗ xe bên đường, uống rượu say xỉn, xả rác bừa bãi, thậm chí cả nhảy xuống bơi lội.

Để ngăn chặn tình trạng trên, chính quyền địa phương đã thiết lập rào chắn phối hợp cùng lực lượng cảnh sát có mặt để dẹp đám đông.

Đổ xô đến hồ nước độc để giải nhiệt bất chấp nguy hiểm - 3
Đằng sau vẻ đẹp thơ mộng này là sự nguy hiểm chết người

"Chúng tôi cần cảnh báo rằng, không ai được tiếp xúc trực tiếp với hồ nước ở mỏ đá này. Nước tại đây rất độc hại, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe", đại diện phía cảnh sát cho biết.

Hồ nước bị nhuộm đen để trông "bớt đẹp"

Cách đây không lâu, vào hồi tháng 3 vừa qua, cảnh sát ở khu vực xung quanh mỏ đá vôi cũ tại Harpur Hill, Buxton, Anh, buộc phải nhuộm đen một hồ nước xanh tại đây.

Hồ nước vốn được ca ngợi có vẻ đẹp siêu thực, với màu xanh lam ngọc, nhưng thực chất vô cùng độc hại với độ pH lên tới 11,3 - có thể gây tổn thương da nếu chạm trực tiếp.

Đổ xô đến hồ nước độc để giải nhiệt bất chấp nguy hiểm - 4
Hồ nước bị nhuộm đen để trông "bớt đẹp"

Dù được cảnh báo nhưng người dân đặc biệt là giới trẻ vẫn đổ xô tới để chụp hình. Nhằm ngăn chặn tình hình, chính quyền địa phương quyết định dùng màu sinh học nhuộm đen hồ nước để trông nó "bớt đẹp".

Quốc Việt

Theo Odditycentral/ Metro