Điểm danh các hãng hàng không có bữa sáng nhìn đã thấy ớn

(Dân trí) - Trong khi một số hãng hàng không có những bữa ăn khiến bất kì thực khách nào cũng trở nên háu ăn thì một số hãng khác lại phục vụ những món ăn hoặc rất chán hoặc chỉ nhìn thôi cũng ám ảnh cả đời.

Bữa sáng trên máy bay của hãng hàng không Safi Afghan Airline, năm 2012. Bữa ăn gồm có xúc xích, trứng tráng, bánh sừng bò, bánh mì và bánh nướng xốp sô-cô-la.

Điểm danh các hãng hàng không có bữa sáng nhìn đã thấy ớn - 1

Ăn sáng trên máy bay của hãng hàng không Royal Brunei Airlines, năm 2009, gồm có nấm, khoai tây nướng, xúc xích gà, cà chua và trứng tráng với pho mát.

Điểm danh các hãng hàng không có bữa sáng nhìn đã thấy ớn - 2

Bữa ăn của Air Canada vào 2014 với mì pasta cùng sốt cà chua.

Điểm danh các hãng hàng không có bữa sáng nhìn đã thấy ớn - 3

Một bữa ăn của hãng Aegean Airlines, năm 2011. Thứ gì đó như là mì pasta với olive đen và feta.

Điểm danh các hãng hàng không có bữa sáng nhìn đã thấy ớn - 4

Bữa ăn của hãng American Airlines năm 2014: stroganoff nấm.

Điểm danh các hãng hàng không có bữa sáng nhìn đã thấy ớn - 5

Một bữa ăn của hãng hàng không Austrian Airlines, năm 2015 với pasta sốt cà chua.

Điểm danh các hãng hàng không có bữa sáng nhìn đã thấy ớn - 6

Bữa ăn của hãng hàng không danh tiếng Lufthansa năm 2013 với cơm, cá và rau.

Điểm danh các hãng hàng không có bữa sáng nhìn đã thấy ớn - 7

Súp phục vụ trên chuyến bay của hãng Ameirican Airlines năm 2013

Điểm danh các hãng hàng không có bữa sáng nhìn đã thấy ớn - 8

Đố bạn biết món này là gì? Đó là mì với nước sốt gà trên một chuyến bay của Malaysia Airlines vào năm 2010.

Điểm danh các hãng hàng không có bữa sáng nhìn đã thấy ớn - 9

Còn đây là của hãng Emirates Airlines năm 2015. Cơm, cá, cà rốt và súp lơ xanh

Điểm danh các hãng hàng không có bữa sáng nhìn đã thấy ớn - 10

Hữu Nguyên (Theo Insider)