Đi chợ phiên vùng cao tại Thủ đô

Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) đang rộn rã với một phiên chợ vùng cao hết sức độc đáo, thu hút đông đảo du khách thập phương tham gia.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” đang diễn ra tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Sơn Tây, Hà Nội. Với sự tham gia của cộng đồng dân tộc Mông (Hà Giang và Sơn La), Tày (Cao Bằng), Thái (Sơn La), Lự (Lai Châu).

 

Một không gian chợ truyền thống của một số dân tộc vùng cao phía Bắc - nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa và gặp gỡ, giao lưu, sinh hoạt văn hóa giữa các dân tộc - được tái hiện trong tuần lễ văn hóa. Tái hiện chợ vùng cao nhằm trưng bày, giới thiệu nét đặc trưng văn hóa các dân tộc thông qua các sản phẩm văn hóa, sản vật địa phương, hàng thủ công truyền thống, các loại hình nghệ thuật đặc sắc...

 

Tái hiện một không gian văn hóa đặc sắc chợ phiên vùng cao Tây Bắc
Tái hiện một không gian văn hóa đặc sắc chợ phiên vùng cao Tây Bắc



Chợ vùng cao phía Bắc là một không gian mở với trên 30 gian hàng. Mỗi gian hàng đều mang đậm bản sắc văn hóa riêng biệt, độc đáo của từng dân tộc thể hiện từ cách bày bán hàng hóa đến trang phục, cách thể hiện, ngôn ngữ của người bán hàng.

 

Anh Sùng Đình Trắng, dân tộc Mông tỉnh Hà Giang lên tham gia ngày hội cho biết: “Tôi rất vui khi được tham gia phiên chợ vùng cao tại thủ đô, đây là dịp để các dân tộc có thể gặp nhau, trao đổi các nhu yếu phẩm các vùng quê với nhau, qua đó có thể giao lưu văn hóa và học hỏi những nét đẹp của từng địa phương”.

 

“Phiên chợ lớn này, khách hàng đến tham quan, mua sắm, được người bán tiếp đón vui vẻ, niềm nở ngay cả khi khách chỉ muốn tìm hiểu về hoạt động sản xuất, phong tục, cách sống của người dân tộc, điều ít thấy ở các phiên chợ thông thường khác” – chị Lê Cẩm Tú, dân tộc Kinh đến từ Hà Nội chia sẻ.

 

Tại phiên chợ còn diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ của đồng bào các dân tộc, trình diễn cách thức tổ chức sản xuất nhiều mặt hàng truyền thống, chế biến đặc sản các vùng, miền…

 

Những phong tục tập quán của nhiều dân tộc lần đầu tiên được tái hiện tại chợ, trong đó, những điệu múa, tiếng khèn chính là tình cảm mà đồng bào dành cho du khách, làm cho phiên chợ ấm hơi thở cuộc sống, nhiều nét thi vị.

 

Dưới đây là một số hình ảnh phiên chợ vùng cao phía bắc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam:
 
Tái hiện một không gian văn hóa đặc sắc chợ phiên vùng cao Tây Bắc
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc do những nghệ sĩ đến từ đồng bào dân tộc thiểu số biểu diễn tại phiên chợ vùng cao phía Bắc

Tái hiện một không gian văn hóa đặc sắc chợ phiên vùng cao Tây Bắc
Những món ăn đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số thu hút rất nhiều người dân thủ đô và du khách tham quan

Tái hiện một không gian văn hóa đặc sắc chợ phiên vùng cao Tây Bắc
Những đăc sản, thảo dược núi rừng của đồng bào dân tộc thiểu số thu hút rất nhiều người dân thủ đô và du khách tham quan

Gian hàng bán hàng thổ cẩm của dân tộc Lự đen đến từ tỉnh Lai Châu
Gian hàng bán hàng thổ cẩm của dân tộc Lự đen đến từ tỉnh Lai Châu

Người dân đi chợ vùng cao và mua đồ của đồng bào dân tộc thiểu số ngay giữa thủ đô
Người dân đi chợ vùng cao và mua đồ của đồng bào dân tộc thiểu số ngay giữa thủ đô

Gian hàng tò he của đồng bào dân tộc Kinh
Gian hàng tò he của đồng bào dân tộc Kinh

Gian hàng tò he của đồng bào dân tộc Kinh
Đồng bào dân tộc thể hiện các trò chơi và biểu diễn văn nghệ ngay tại giữa phiên chợ để phục vụ du khách

Trò “Đánh Yến” của dân tộc H'Mông
Trò “Đánh Yến” của dân tộc H'Mông

Trò “Đánh Yến” của dân tộc H'Mông
Trò chơi leo dây dành cho du khách tới chợ phiên. Nhưng không phải ai cũng đủ sức khỏe, sự khéo léo để chinh phục thử thách này

Hoạt động se lanh dệt sợi của đồng bào dân tộc H’mông đến từ tỉnh Hà Giang

Hoạt động se lanh dệt sợi của đồng bào dân tộc H’mông đến từ tỉnh Hà Giang
Hoạt động se lanh dệt sợi của đồng bào dân tộc H’mông đến từ tỉnh Hà Giang

Rượu ngô của đồng bào H’Mông được nấu ngay tại phiên chợ
Rượu ngô của đồng bào H’Mông được nấu ngay tại phiên chợ

Thắng cố- một món ăn không thể thiếu trong mỗi phiên chợ vùng cao của đồng bào dân tộc
Thắng cố- một món ăn không thể thiếu trong mỗi phiên chợ vùng cao của đồng bào dân tộc

Du khách được thưởng thức những món ăn đặc sắc của đồng bào dân tộc
Du khách được thưởng thức những món ăn đặc sắc của đồng bào dân tộc
 
Theo Nguyễn Hoan
Petrotimes