Đếm ngược tới Hội Xuân Di Lặc trên núi Bà Đen

Trường Thịnh

(Dân trí) - Hội Xuân Di Lặc khai mạc vào ngày mùng 1 Tết. Du khách có cơ hội hòa vào không khí thiêng liêng cùng nhiều trải nghiệm văn hóa tâm linh độc đáo của mùa xuân Di Lặc trên đỉnh núi Bà Đen.

Đếm ngược tới Hội Xuân Di Lặc trên núi Bà Đen - 1

Nhiều du khách chiêm bái Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc tại Tây Ninh.

Hội Xuân Di Lặc bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm mới

Vào đúng mùng 1 Tết Giáp Thìn, Hội Xuân Di Lặc trên núi Bà Đen bắt đầu và tổ chức kéo dài trong tháng Giêng, với nhiều trải nghiệm thiêng liêng ngay trước Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới.

Trong văn hóa Phật giáo, Bồ Tát Di Lặc là vị Phật của tương lai tượng trưng cho an lạc, vui vẻ, hỷ xả, và bao dung. Vì vậy, vào ngày đầu tiên của năm mới, Lễ vía Bồ Tát Di Lặc được tổ chức rất lớn ở nhiều nơi trên thế giới, với mong ước được trọn năm an vui hạnh phúc và đặt mọi hy vọng vào tương lai.

Tại núi Bà Đen, mùa xuân Di Lặc là một trong những lễ hội được tổ chức quy mô lớn và là dịp để người dân, du khách gửi gắm ước nguyện về một năm mới nhiều niềm vui và hy vọng trước Bồ Tát Di Lặc.

Đếm ngược tới Hội Xuân Di Lặc trên núi Bà Đen - 2

Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch.

Nằm ở độ cao hơn 900m trên đỉnh núi Bà Đen, Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc có khuôn mặt hiền từ, nụ cười hoan hỉ như ban phước lành và niềm vui cho chúng sinh.

Cao 36m và được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang, Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc trên núi Bà Đen là kiệt tác kiến trúc Phật giáo ít có tại Việt Nam và trên thế giới. Từng viên đá sa thạch được lọc lựa kỹ lưỡng, xếp chồng lên nhau thành 54 lớp, như những nấc thang của mỗi người trên con đường đạt tới hạnh phúc, hỷ lạc đích thực.

"Sẽ có nhiều nghi thức trang trọng, thiêng liêng và độc đáo được tổ chức trong mùa xuân Di Lặc năm nay như tổ chức dâng hoa đăng, biểu diễn lân sư rồng, trình diễn nghệ thuật kết hợp các vũ điệu dân gian với văn hóa Phật giáo cùng show nhạc nước ấn tượng dưới chân đại Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc", đại diện Sun World Ba Den Mountain cho biết.

Trong những ngày cuối cùng của năm Quý Mão này, hàng vạn gốc hoa đã được nhân viên khu du lịch Sun World Ba Den Mountain trồng và trang hoàng trên nóc nhà Nam bộ cùng với không gian đậm sắc xuân đã được chuẩn bị để đón chờ hàng nghìn người dân, du khách đến với mùa Xuân Di Lặc năm Giáp Thìn.

Hội Xuân núi Bà diễn ra trong tháng Giêng năm Giáp Thìn

Hội xuân núi Bà là lễ hội lớn trong năm tại Tây Ninh, hút hàng nghìn du khách từ khắp các tỉnh thành Nam bộ về với Tây Ninh trong dịp đầu xuân năm mới. Hội Xuân năm nay với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh" tiếp tục được tổ chức với quy mô hoành tráng cùng hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc trong suốt tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Đếm ngược tới Hội Xuân Di Lặc trên núi Bà Đen - 3

Hội Xuân núi Bà Đen là lễ hội được đón đợi trong năm của người dân Tây Ninh.

Lễ khai mạc Hội xuân Núi Bà Đen 2024 diễn ra vào 18h ngày 13/2/2024 (tức ngày mùng 4 Tết) với chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn ngay tại quảng trường nhà ga cáp treo lên núi Bà Đen. Lễ khai mạc sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Tây Ninh.

Đếm ngược tới Hội Xuân Di Lặc trên núi Bà Đen - 4

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức dịp này.

Sau đêm khai mạc, một loạt các hoạt động nghệ thuật đậm sắc màu văn hóa bản địa sẽ liên tục được biểu diễn tại Sun World Ba Den Mountain trong suốt tháng Giêng như trình diễn nhạc ngũ âm, múa Khmer, hay trống Chhay dăm - điệu múa trống độc đáo được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cũng trong Hội xuân núi Bà, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao được tổ chức như hội diễn lân sư rồng, biểu diễn võ thuật, võ nhạc, biểu diễn dân vũ… Hoạt động trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể, các loại hình nghệ thuật dân gian thu hút sự tham gia và tương tác của du khách tại hội xuân được kỳ vọng mang lại những trải nghiệm mới mẻ và tươi vui trong những ngày đầu của năm mới.

Hội Xuân núi Bà còn là nơi để mọi người đến cầu nguyện cho một năm mới ấm no, an bình và bày tỏ lòng tôn kính trước Linh Sơn Thánh Mẫu thiêng liêng tại hệ thống chùa Bà có tuổi đời 300 năm. Đây cũng là dịp để mọi người và du khách hòa mình vào không khí đậm sắc xuân rực rỡ với hàng vạn bông hoa tulip bung nở cùng hàng trăm loài hoa khoe sắc trên đỉnh núi cao nhất Nam bộ.

Đếm ngược tới Hội Xuân Di Lặc trên núi Bà Đen - 5

Núi Bà Đen lung linh trong ánh hoàng hôn.

Là điểm đến tâm linh hàng đầu cả nước, núi Bà Đen hút hàng triệu lượt khách vào mỗi dịp đầu xuân năm mới.

Trong 10 ngày Tết năm Quý Mão 2023, Tây Ninh đã đón hơn 1 triệu lượt đi cáp treo lên núi Bà Đen. Số lượt khách năm Giáp Thìn 2024 được dự đoán tăng cao hơn  khi Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới được an vị vào ngày 28/1/2024, đưa hành trình du xuân đến núi Bà Đen là hành trình kiếm tìm niềm vui và hạnh phúc đích thực.