Thái Bình:

Đầu tư xây dựng cụm Di tích lịch sử thờ các danh nhân họ Lưu

(Dân trí) - UBND tỉnh Thái Bình vừa phê duyệt Dự án Xây dựng cụm Di tích lịch sử thờ các danh nhân họ Lưu (Thái uý Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Điều - những người có công phò giúp Lý Công Uẩn lên ngôi vua) tại xã Canh Tân, huyện Hưng Hà.

Đền Lưu Xá và chùa Báo Quốc là Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia thờ tự Thái uý Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Điều - những người có công phò giúp Lý Công Uẩn lên ngôi vua, dâng biểu khuyên vua dời đô lên thành Đại La.

Theo Dự án được phê duyệt, trong tương lai khu Di tích sẽ trở thành điểm du lịch quan trọng trong hệ thống các di tích danh lam thắng cảnh của tỉnh Thái Bình.

Phối cảnh tổng thể cụm Di tích lịch sử.
Phối cảnh tổng thể cụm Di tích lịch sử.

Về đường thuỷ, du khách từ Hà Nội có thể theo sông Hồng tới thăm làng cổ, gốm sứ Bát Tràng (Hà Nội); khu Di tích lịch sử Tiên Dung, khu Đền Trần (Nam Định), sau đó đến bến Lưu Gia thăm lăng mộ Lưu Khánh Đàm và Lưu Điều, đền thờ Lưu Ngữ và chùa Báo Quốc (nằm trong quần thể khu di tích này). Bến Lưu Gia xưa được tái tạo lại trên bờ sông Luộc sẽ đón du khách đi bằng đường thủy tới thăm Di tích. Trên bến xây dựng hai đền thờ: Đền thờ dòng họ Lưu để tưởng nhớ các danh nhân họ Lưu có công với đất nước và đền thờ họ Trần để tưởng nhớ thủy tổ Trần Lý và các danh nhân khác.

Về đường bộ, đền Lưu Xá, chùa Báo Quốc và các Di tích danh nhân họ Lưu (thuộc xã Canh Tân, Hưng Hà) sẽ được bảo tồn, tôn tạo. Lăng sẽ được xây 9 tầng với các họa tiết hoa văn hình hoa mẫu đơn. Phía trước là sân rộng, hai bên là hai nhà soạn lễ và tiếp đón khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Cao Thị Hải dâng hương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Cao Thị Hải dâng hương
tại khu Di tích ngày 11/4.

Dự án sẽ được khởi công vào cuối năm 2014 và dự kiến khánh thành vào năm 2017 với số vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng (trong đó huy động nguồn vốn xã hội hóa 70%, còn lại là ngân sách của tỉnh). Ngày 11/4, tại đền Lưu Xá đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1.025 năm ngày sinh Thái uý Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Điều (989-2014) và công bố quy hoạch chi tiết khu Di tích được UBND tỉnh phê duyệt.

Nhật Phương