Dán tem cho hoa Đà Lạt

(Dân trí) - Các tổ chức, cá nhân không thực hiệu đầy đủ yêu cầu về nhãn hiệu hoa Đà Lạt sẽ bị đình chỉ hoặc tước quyền sử dụng nhãn hiệu.

UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, từ ngày 28/11, những loại hoa được cấp chứng nhận độc quyền cho thương hiệu “hoa Đà Lạt” khi tiêu thụ trên thị trường sẽ phải dán tem, nhãn, logo.

Trước đó, UBND TP Đà Lạt đã tiến hành cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền “Hoa Đà Lạt” thêm cho 5 loại hoa, gồm hoa hồng, hoa cúc, cát tường, cẩm chướng, lay ơn. Như vậy, cùng với hoa địa lan đã được cấp giấy chứng nhận trước đó, hiện nay, Đà Lạt có 6 loại hoa đã được cấp chứng nhận độc quyền.

Quyền sử dụng nhãn hiệu các loại hoa trên sẽ được thành phố Đà Lạt cấp cho 42 tổ chức, cá nhân chuyên trồng, sản xuất - kinh doanh hoa trên địa bàn. Thời hạn sử dụng nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt” là 3 năm kể từ ngày cấp phép, sau đó sẽ xét cấp lại cho các đơn vị có nhu cầu.

Việc dán tem, nhãn, logo sẽ góp phần khẳng định uy tín thương hiệu hoa Đà Lạt trên thị trường.

Hiện tại, thành phố này có trên 3.000 héc ta chuyên canh hoa với trên 400 loại hoa. Dự tính, đến năm 2015, vùng chuyên canh hoa của Đà Lạt sẽ được mở rộng lên 4.000 héc ta.

Minh Phan