Đà Nẵng: Tưng bừng đua thuyền chào mừng lễ Quốc khánh 2/9

(Dân trí) - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Hàn (Đà Nẵng) mừng ngày Quốc khánh 2/9 đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia cổ vũ.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Hàn chào mừng lễ Quốc khánh 2/9

Lễ đua thuyền truyền thống trên sông Hàn được tổ chức thường niên đúng ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Lễ hội năm nay có sự tham gia của nhiều đội đua có tiếng từ Quảng Nam và Đà Nẵng. Họ là những ngư dân ngày đêm vươn khơi trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Các đội đua thuyền làm lễ trước khi mở màn giải đua.
Các đội đua thuyền làm lễ trước khi mở màn giải đua.

Các đội đua cầu may mắn, bình an,… trước khi vào giải đấu.
Các đội đua cầu may mắn, bình an,… trước khi vào giải đấu.

Các thuyền trước vạch xuất phát.
Các thuyền trước vạch xuất phát.

Điểm khác so với giải năm trước là các thuyền nam mỗi thuyền có 12 tay chèo chứ không phải 22 tay chèo. Các thuyền nữ mỗi thuyền cũng có 12 tay chèo.

Đà Nẵng: Tưng bừng đua thuyền chào mừng lễ Quốc khánh 2/9 - 4
Thuyền đua nam năm nay có điểm mới là mỗi thuyền chỉ có 12 tay đua.
Thuyền đua nam năm nay có điểm mới là mỗi thuyền chỉ có 12 tay đua.

Đặc biệt, tại giải năm nay BTC quyết định đưa bộ môn đua thuyền kayak lồng vào quãng thời gian chuẩn bị hai đợt đua nam và nữ. Có 7 đôi nam và 5 đôi nam- nữ đua thuyền kayak với mục đích giới thiệu một loại hình đua thuyền mới của Đà Nẵng.

Bộ môn đua thuyền kayak một điểm mới trong cuộc thi năm nay.
Bộ môn đua thuyền kayak một điểm mới trong cuộc thi năm nay.

Từ buổi sáng, hàng ngàn người dân và du khách đã có mặt tại khuôn viên dưới chân cầu sông Hàn, bờ Đông sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà) để tận mắt chứng kiến và cổ vũ cho giải đua thuyền truyền thống.

Hàng ngàn người dân và du khách có mặt từ sáng sớm để cổ vũ.
Hàng ngàn người dân và du khách có mặt từ sáng sớm để cổ vũ.

Bác Ngô Văn Hiên, người dân phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn cùng cháu nhỏ ra bờ sông Hàn dõi theo các đoàn đua chia sẻ: “Năm nào tôi cũng dõi theo lễ hội đua thuyền truyền thống của Đà Nẵng mình dịp lễ 2/9. Lễ hội luôn tập trung những đội thi mạnh nhất, rất vui, rất sôi nổi. Qua đây còn thể hiện đời sống sinh hoạt văn hóa vùng sông biển của đất miền Trung mình từ bao đời nay vẫn còn được gìn giữ dù đô thị phát triển với bao biến thiên của cuộc sống. Du khách người ta đến đây xem lễ hội của mình chắc chắn cũng rất thích không khí sôi động này”.

K.Hiền - Ngô Linh