Cùng nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khám phá ẩm thực xứ “Công tử Bạc Liêu”

(Dân trí) - Nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng vừa có chuyến khám phá xứ “Công tử Bạc Liêu”, tại đây anh cùng những người bạn có dịp thưởng thức nhiều món đặc sản địa phương. Theo chia sẻ của Phi Hùng, các món ăn ở đây rất ngon, mang nét đặc trưng riêng.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ về ẩm thực Bạc Liêu.

Ghi nhận của PV Dân trí, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã về thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) tìm và thưởng thức món ăn “nổi tiếng” là bánh tằm. Tại đây, Phi Hùng đã trực tiếp cùng người dân làm món bánh này.

Cùng nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khám phá ẩm thực xứ “Công tử Bạc Liêu” - 1
Cùng nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khám phá ẩm thực xứ “Công tử Bạc Liêu” - 2

Nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng làm món bánh tằm với người dân.

Cùng nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khám phá ẩm thực xứ “Công tử Bạc Liêu” - 3

Bánh tằm là một món ăn nổi tiếng ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Trong một đêm dừng chân tại TP Bạc Liêu, nam ca sĩ "Dáng Em" đã không bỏ qua chợ đêm trung tâm thành phố. Nơi đây được bày bán rất nhiều món ăn vặt mà người dân ưa thích. Phi Hùng đã thưởng thức một số món ăn như bánh xèo, chè thái, xôi, chả giò,…

Cùng nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khám phá ẩm thực xứ “Công tử Bạc Liêu” - 4

Phi Hùng cùng bán xôi...

Cùng nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khám phá ẩm thực xứ “Công tử Bạc Liêu” - 5

... và thưởng thức bánh xèo, chả giò ở chợ đêm Bạc Liêu.

Một trong những món ăn “chơi” về đêm không thể thiếu đó là cá lóc nướng mía. Nam ca sĩ đã trực tiếp nướng một con cá lóc để thưởng thức. Anh nói, cá rất tươi ngon, đặc biệt nước chấm rất vừa vị.

Cùng nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khám phá ẩm thực xứ “Công tử Bạc Liêu” - 6
Cùng nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khám phá ẩm thực xứ “Công tử Bạc Liêu” - 7
Cùng nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khám phá ẩm thực xứ “Công tử Bạc Liêu” - 8

Khám phá món cá lóc nướng mía.

2 món ăn được xem là đặc trưng của Bạc Liêu cũng được nam ca sĩ tận tay “tự thưởng” cho mình khi đến khám phá ngay tại quán là bún bò cay và bánh củ cải.

Cùng nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khám phá ẩm thực xứ “Công tử Bạc Liêu” - 9
Cùng nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khám phá ẩm thực xứ “Công tử Bạc Liêu” - 10

Bún bò cay được xem là một món ăn đặc trưng của xứ Bạc.

Cùng nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khám phá ẩm thực xứ “Công tử Bạc Liêu” - 11
Cùng nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khám phá ẩm thực xứ “Công tử Bạc Liêu” - 12

Bạc Liêu có rất nhiều món ăn vặt.

Cùng nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khám phá ẩm thực xứ “Công tử Bạc Liêu” - 13

Một trong những món có thể ăn sáng ở Bạc Liêu là bánh củ cải.

Nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ, được trở về Bạc Liêu, một mảnh đất mà anh có nhiều tình cảm, nơi có bài hát "Dạ cổ hoài lang" nổi tiếng. Bên cạnh tình cảm dành cho nghệ thuật thì anh cũng khám phá được nhiều món ăn ngon. Được thưởng thức ẩm thực Bạc Liêu, anh càng thêm yêu hơn mảnh đất này, với những người dân chất phác, thật thà, đã để lại cho anh nhiều tình cảm yêu thương.

Phi Hùng bày tỏ, anh mong muốn có được nhiều dịp trở lại Bạc Liêu để có thể khám phá, thưởng thức thêm nhiều món ăn ngon.

Cùng nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khám phá ẩm thực xứ “Công tử Bạc Liêu” - 14

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ với PV Dân trí, các món ăn vặt ở Bạc Liêu rất phong phú, hấp dẫn. Người dân Bạc Liêu rất thân tình, mến khách.

Huỳnh Hải

Ảnh: P.Đ.Minh Trung