Cửa khẩu nhiều nước đông nghịt khách xếp hàng khi nới lỏng nhập cảnh

Huy Hoàng

(Dân trí) - Vào những ngày đầu tháng 4, Singapore và Malaysia đã mở cửa hoàn toàn biên giới, nới lỏng các hạn chế nhập cảnh.

Những ngày đầu tháng 4, dòng người xếp hàng trước quầy làm thủ tục tại sân bay Changi, Singapore, đông đúc như chưa từng xảy ra đại dịch vào năm 2020.

Cửa khẩu đông nghịt khách xếp hàng khi nới lỏng hạn chế nhập cảnh

Tại nhà ga số 1 và số 3 của sân bay, hàng nghìn du khách kéo hành lý đứng trước bảng báo chuyến bay để kiểm tra thông tin. Kể từ ngày 1/4, Singapore đã nới lỏng các hạn chế nhập cảnh dành cho du khách tiêm phòng vaccine đầy đủ.

Franklin Tang, du khách 44 tuổi, xếp hàng vài tiếng đồng hồ để kịp chuyến bay 10 giờ sáng tới Maldives. "Vui quá vì tôi được đi du lịch trở lại", ông Tang nói.

Cửa khẩu nhiều nước đông nghịt khách xếp hàng khi nới lỏng nhập cảnh - 1
Du khách xếp hàng chờ đợi làm thủ tục tại nhà ga số 3 của sân bay Changi, Singapore (Ảnh: Straitstimes).

Trong khi đó, Fang Ping, 29 tuổi, bán hàng tại tiệm bánh Bengawan Solo thuộc nhà ga số 3, cho biết, bán được nhiều hàng hơn thường lệ.

Theo thông tin từ tập đoàn sân bay Changi, vào tháng 2 vừa qua, sân bay đón tiếp khoảng 703.000 hành khách. Con số này tăng hơn cùng kỳ năm trước khoảng 118.000 lượt. Bộ trưởng Giao thông nước này cho biết, dự kiến trong những tháng tới, số lượng khách sẽ tăng thêm. Cùng với đó, nhà ga số 2 dự kiến sẽ mở cửa trở lại theo từng giai đoạn.

Đại diện các hãng hàng không cảnh báo vẫn còn quá sớm để nói về xu hướng du khách tăng trở lại. Hiện số lượng chuyến bay mỗi ngày vẫn chưa thay đổi đáng kể. Nhưng với việc dỡ bỏ các hạn chế, không cách ly, đã có tác động tức thì với sân bay Changi. Mục tiêu của sân bay này đang hướng tới đón lượng khách bằng khoảng 50% mức trước khi đại dịch xảy ra.

Điều tương tự diễn ra tại các cửa khẩu ở Malaysia trong ngày nước này mở lại hoàn toàn biên giới, miễn cách ly với khách du lịch.

Cửa khẩu nhiều nước đông nghịt khách xếp hàng khi nới lỏng nhập cảnh - 2
Cửa khẩu Singapore - Malaysia đông nghịt du khách (Ảnh: ST).

Chị Nicky Chan, 26 tuổi, một nhà tạo mẫu tóc làm việc ở Singapore, đã đặt chuyến bay tới Penang (Malaysia) sau khi biết lệnh nới lỏng các biện pháp chính thức được thực hiện. Hơn một năm qua, cô gái này đã không được về thăm gia đình, thậm chí vắng mặt cả dịp tết Nguyên Đán.

Chính quyền Malaysia cho biết, việc mở cửa đánh dấu giai đoạn mới của đất nước trong bối cảnh những quốc gia láng giềng đã bỏ hạn chế đi lại với du khách. Quốc gia này hi vọng sẽ đón khoảng 2 triệu khách trong năm nay.