Chợ phiên Cốc Pài đậm chất vùng cao ở Hà Giang

(Dân trí) - Nằm trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ thuộc cung đường khó đi nhất tỉnh Hà Giang, phiên chợ Cốc Pài là nơi trao đổi mua bán những sản vật vùng cao, hấp dẫn du khách khi đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Chợ phiên Cốc Pài đậm chất vùng cao ở Hà Giang
Cốc Pài là thị trấn vùng cao thuộc huyện Xín Mần - vùng núi phía Tây Bắc, tỉnh Hà Giang. Đường lên chợ Cốc Pài đi theo hai hướng từ thị trấn Vinh Quang hoặc xuất phát tại Bắc Hà. Ảnh: hagiangonline
Chợ phiên Cốc Pài đậm chất vùng cao ở Hà Giang
Cung đường lên trung tâm huyện phải đi qua những khúc cua tay áo hiểm trở: một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, lởm chởm những khối đá tai mèo sắc nhọn.
Chợ phiên Cốc Pài đậm chất vùng cao ở Hà Giang
 Con đường từ thị trấn Yên Bình lên đến Cốc Pài dài 62km, nhưng xe phải đi mất 3 giờ mới đến nơi.
Chợ phiên Cốc Pài đậm chất vùng cao ở Hà Giang
Chợ Cốc Pài họp mỗi tuần một phiên vào ngày Chủ nhật, chủ yếu bán nông sản, gia súc, gia cầm, thổ cẩm và hàng tiêu dùng.
Chợ phiên Cốc Pài đậm chất vùng cao ở Hà Giang
Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những gian hàng rau củ quả tươi mới, được bày bán ngay bên lề đường. Ảnh: VOV.
 Sản phẩm giao thương chủ yếu là của nhà trồng đượ
 Sản phẩm giao thương chủ yếu là của nhà trồng được.
Trẻ em theo mẹ xuống chợ để chơi chợ và ăn quà.
Trẻ em theo mẹ xuống chợ để chơi chợ và ăn quà.
Trẻ em theo mẹ xuống chợ để chơi chợ và ăn quà.
 Chợ là nơi trao đổi, giao lưu của đồng bào các dân tộc người Mông, Tày, Nùng, La Chí, Cao Lan... sinh sống quanh vùng.
Trẻ em theo mẹ xuống chợ để chơi chợ và ăn quà.
Chợ Cốc Pài cũng như những phiên chợ khác ở vùng cao Hà Giang, ngoài việc mua bán, người ta cũng đến chơi chợ để gặp gỡ bạn bè, hò hẹn, hỏi thăm nhau.
 Những cô gái Mông với nụ cười thân thiện trên môi.
 Những cô gái Mông với nụ cười thân thiện trên môi.
 Những cô gái Mông với nụ cười thân thiện trên môi.
Quãng đường từ trung tâm Hà Nội lên đến Cốc Pài dài khoảng 350km. Nếu đi ô tô khách bạn phải mất 13 tiếng để lên đến nơi.
 Những cô gái Mông với nụ cười thân thiện trên môi.
Ngoài tham quan, ngắm cảnh đẹp và tìm hiểu văn hóa vùng cao, bạn hãy thử những món ăn như gà, lợn, rau tại các quán ăn ở thị trấn.
 
Phương Nam
Ảnh: Nghiêm Phú Lâm