Quảng Ngãi

Chợ đêm hải sản ấm lòng nơi quê hương Hải đội Hoàng Sa

(Dân trí) - Nằm ngay cổng chào vào huyện đảo Lý Sơn, chợ đêm chuyên buôn bán hải sản tươi sống được người dân tự lập chợ, đáp ứng nhu cầu ẩm thực cho du khách cư ngụ qua đêm.

Nắm bắt nhu cầu của khách du lịch, các hộ dân ở xã Anh Vĩnh hình thành chợ đêm chuyên bán hải sản tươi, nếu khách có nhu cầu chế biến món ăn tại chỗ, mức phí dịch vụ phụ thu từ 60.000 đồng - 100.000 đồng (tùy loại hải sản).

Anh Trần Quang Thắng - du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Khi trời về đêm, chúng tôi ngồi nhâm nhi ở chợ đêm, điều tuyệt vời nhất là hải sản rất tươi, chỉ cần nướng không gia vị, chấm với muối ớt hoặc mắm, hải sản ngon và ngọt đến lạ. Cảm giác này chắc ở thủ đô khó có được”.

Du khách có dịp thưởng thức hải sản tươi sống trên quê hương Hải đội Hoàng Sa.
Du khách có dịp thưởng thức hải sản tươi sống trên quê hương Hải đội Hoàng Sa.

Chợ đêm bán hải sản bắt đầu khoảng 18h và kết thúc cho đến khi hết khách. Ngoài những cảnh đẹp hoang sơ như chùa Hang, chùa Đục, núi Thới Lới, cổng Tò Vò,... du khách càng ấm lòng hơn khi thưởng thức hải sản tươi sống, chế biến món nướng hoặc nấu cháo giữa bốn bề là biển cả mang hơi lạnh hòa cùng sương đêm.

Bà Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn chia sẻ: “Nắm bắt nhu cầu du khách, một số hộ dân hình thành chợ hải sản phục vụ xuyên đêm. Đó chính là điểm nhất về đêm, đó cũng là chợ đêm đầu tiên trên đảo Lý Sơn, góp phần níu kéo du khách đến với quê hương Hải đội Hoàng Sa thân yêu”.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 3 tháng đầu năm 2016, lượng khách đến tham quan, du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khách đến Quảng Ngãi ước đạt 170.000 lượt người, trong đó có 9.500 lượt khách quốc tế. Đáng chú ý là lượng khách đi du lịch ở đảo Lý Sơn chiếm đa số. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 120 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Một số hình ảnh ghi lại tại chợ đêm trên đảo Lý Sơn:

Du khách chọn hải sản tươi sống tại chợ đêm.
Du khách chọn hải sản tươi sống tại chợ đêm.

Nhiều loại hải sản tươi sống luôn thu hút du khách đến từ tứ phương.
Nhiều loại hải sản tươi sống luôn thu hút du khách đến từ tứ phương.

Từng loại hải sản sẵn sàng phục vụ du khách bên bếp lửa than hồng.
Từng loại hải sản sẵn sàng phục vụ du khách bên bếp lửa than hồng.

Hầu hết các loại hải sản đều chế biến bằng cách nướng với muối ớt.
Hầu hết các loại hải sản đều chế biến bằng cách nướng với muối ớt.

Chợ đêm cũng thu hút khách nước ngoài.
Chợ đêm cũng thu hút khách nước ngoài.

Hồng Long