Chiêm ngưỡng “trạm vũ trụ” mọc lên giữa sa mạc Mỹ

(Dân trí) - Một đoàn phi hành gia có thể sẽ lên sao Hỏa vào cuối thế kỷ này khi họ đang miệt mài nghiên cứu về sao Hỏa tại một trạm nghiên cứu sa mạc sao Hỏa nằm ở tiểu bang Utah, Hoa Kỳ.

Các phi hành gia này đã sử dụng cảnh quan sa mạc để mô phỏng các điều kiện trên sao Hỏa khi địa hình tại sa mạc này có nét tương đồng với địa hình của hành tinh Đỏ.

 
Các nhà khoa học và nhóm nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới đã dành hai tuần khám phá hẻm núi và vách đá để tập đối phó với những khó khăn mà họ sẽ phải đối mặt trên sao Hỏa.

 

Không siêu thị, không cửa hàng sửa chữa hay bất kỳ cửa hàng phần cứng. Chỉ có mỗi hành trang mang theo là công cụ vào sa mạc.

 

Các nhà khoa học đang tiến hành thí nghiệm khoa học như lấy mẫu đất đá, các thí nghiệm về sự sống và địa hình, địa chất nhằm chuẩn bị cho các nhiệm vụ đưa con người lên sao Hỏa trong tương lai. Đến nay, mới chỉ có mỗi robot tiếp cận được hành tinh Đỏ này.

 
Trạm nghiên cứu sao Hỏa sa mạc nằm trong một khu vực hẻo lánh San Rafael Swell ở phía nam

Trạm nghiên cứu sao Hỏa sa mạc nằm trong một khu vực hẻo lánh San Rafael Swell ở phía nam Utahs.

 

Trạm nghiên cứu sao Hỏa sa mạc nằm trong một khu vực hẻo lánh San Rafael Swell ở phía nam

San Rafael Swell có diện tích 2.000 dặm vuông có địa hình và điều kiện khí hậu tương đối giống hành tinh Đỏ.

 

Trạm nghiên cứu sao Hỏa sa mạc nằm trong một khu vực hẻo lánh San Rafael Swell ở phía nam

Môi trường giống sao Hỏa đã biến khu vực này thành một nơi tuyệt vời để các phi hành gia thực hiện sứ mệnh của mình.

 

Trạm vũ trụ này do Hội sao Hỏa, thành lập tại Mỹ hồi tháng 8-1998 quản lý.

Trạm vũ trụ này do Hội sao Hỏa, thành lập tại Mỹ hồi tháng 8-1998 quản lý.

 

Phan La
 
Phan La


Phan La

 

Phan La

Theo Businessinsider