Gia Lai

Chiêm ngưỡng loại hoa lạ của vùng "chảo lửa" Krông Pa

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Khi về vùng "chảo lửa" Krông Pa (Gia Lai), mỗi du khách đều bị hấp dẫn bởi loại hoa lạ như nàng sơn nữ đang khoe sắc giữa núi rừng. Khi thấy loại hoa này nở cũng là điều báo cho một năm may mắn.

Mảnh đất huyện Krông Pa, nơi được mệnh danh "chảo lửa" của vùng Tây Nguyên bởi khí hậu nắng gắt, đất đai khô cằn. Tuy thời tiết khắc nghiệt vậy nhưng có một loại cây hoa mang tên Mlah lại khoe sắc đỏ trên dãy đất Krông Pa.

Theo người dân bản địa, hoa Mlah hay còn gọi là gièng gièng, giềng giềng, lâm vố, chan một hột… thường nở vào mùa hè. Vị trí mà hoa Mlah nở thường trong những cánh rừng khộp. Cây thân gỗ, chịu được thời tiết nóng ở vùng "chảo lửa".

Chiêm ngưỡng loại hoa lạ của vùng chảo lửa Krông Pa - 1

Những bông hoa Mlah rực đỏ trên vùng chảo lửa huyện Krông Pa.

Chiêm ngưỡng loại hoa lạ của vùng chảo lửa Krông Pa - 2

Mới đầu, người dân nhầm tưởng là hoa Mlah là hoa gạo. Tuy nhiên, hoa Mlah có 4 cánh hình khác nhau, hoa gạo có 5 cánh giống nhau.

Chiêm ngưỡng loại hoa lạ của vùng chảo lửa Krông Pa - 3

Hoa Mlah có thân gỗ rắn chắc, thường mọc ở vùng rừng khộp khô hạn.

Chiêm ngưỡng loại hoa lạ của vùng chảo lửa Krông Pa - 4

Khi nhìn thấy hoa Mlah nở, người dân bản đại Ja Rai quan niệm là một năm an lành, may mắn cho cả buôn làng.

Chiêm ngưỡng loại hoa lạ của vùng chảo lửa Krông Pa - 5

Hoa Mlah được ví như nàng sơn nữ của đại ngàn Tây Nguyên.

Chiêm ngưỡng loại hoa lạ của vùng chảo lửa Krông Pa - 6

Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng cũng không ngăn được hoa Mlah phát triển. Loài hoa này thường nở vào mùa hè, mùa của con ong lấy mật.

Chiêm ngưỡng loại hoa lạ của vùng chảo lửa Krông Pa - 7

Đây là nơi ưa thích để loại kiến vàng trú ngụ.

Chiêm ngưỡng loại hoa lạ của vùng chảo lửa Krông Pa - 8

Hoa Mlah phủ đỏ cả thảm đất Krông Pa.