Cặp đôi bị đuổi khỏi du thuyền vì “làm chuyện ấy” quá ồn ào

(Dân trí) - Ngay trong ngày đầu của chuyến du lịch, một cặp đôi người Đức đã bị mời ra khỏi du thuyền vì gây quá nhiều ồn ào.

Trải nghiệm du lịch trên du thuyền hạng sang Mein Schiff 5

Cặp vợ chồng người Đức là Renate F và chồng Volker đã đăng ký tham gia chuyến du lịch nước ngoài bằng du thuyền Mein Schiff 5 của công ty du lịch TUI Cruises. Hành trình dự kiến kéo dài khoảng 2 tuần trên đại dương.

Cặp đôi bị đuổi khỏi du thuyền vì “làm chuyện ấy” quá ồn ào - 1

Chiếc du thuyền Mein Schiff 5 của công ty du lịch TUI Cruises

Khi du thuyền đang dừng đậu tại Barbados, ngoài khơi vùng biển Caribbean, nhiều du khách phàn nàn khi phải nghe thấy những âm thanh quá ồn ào do cặp đôi “làm chuyện ấy” trong phòng mà quên đóng cửa ban công.

Tuy nhiên sau cuộc “yêu đương” say đắm, cả hai đã cãi nhau rất to, nhưng may mắn không xảy ra bạo lực hay làm hư hỏng đồ đạc trong phòng.

Cặp đôi bị đuổi khỏi du thuyền vì “làm chuyện ấy” quá ồn ào - 2
Cặp đôi bị đuổi khỏi du thuyền vì “làm chuyện ấy” quá ồn ào. Ảnh minh họa

Một lúc sau, khi chồng đang tắm, cô Renate F nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Tại đây, nhân viên du thuyền thông báo hai vợ chồng cô phải rời khỏi du thuyền do thuyền trưởng yêu cầu.

Vào thời điểm 1 giờ sáng, cả hai bị “mắc kẹt” giữa đống hành lý và bơ vơ ở Barbados. Cuối cùng, họ phải trả thêm hàng nghìn USD để mua vé máy bay tới Paris để lên tàu về Đức.

Trở lại quê nhà, cặp đôi tuyên bố sẽ kiện công ty du lịch, bao gồm cả những thiệt hại cho chuyến đi cùng tiền bồi thường về tổn thất tinh thần. Cả hai cũng khẳng định “thuyền trưởng đã vi phạm nhiệm vụ chăm sóc khách hàng”.

Cặp đôi bị đuổi khỏi du thuyền vì “làm chuyện ấy” quá ồn ào - 3

Phòng ngủ trên du thuyền Mein Schiff 5

Trả lời liên quan tới vụ việc trên, đại diện hãng tàu TUI Cruise khẳng định, họ buộc phải mời hai vị khách ồn ào rời đi vì "liên quan tới vấn đề an ninh và bảo vệ những khách du lịch khác".

"Hành vi của hai vị khách này cho thấy sự quấy rối có khả năng gây nguy hiểm cho người khác. Bởi vậy, chúng tôi phải chấm dứt hành trình của khách hàng mà không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào", đại diện hãng tàu TUI Cruise nói.

Quốc Việt

Theo TS/ DM