Cần Thơ: Các điểm du lịch đông nghẹt người ngày mùng 4 Tết

(Dân trí) - Mùng 4 Tết năm Mậu Tuất, các địa điểm du lịch ở Cần Thơ như Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ, chợ nổi Cái Răng, đường hoa nghệ thuật, Thiền Viện Trúc Lâm phương Nam, làng du lịch Mỹ Khánh… đều đông nghẹt người.

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Cần Thơ) đông người đến du xuân
Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Cần Thơ) đông người đến du xuân

Tại những điểm vui chơi giải trí nhiều hoạt động văn hóa tạo không gian vui chơi, giải trí đặc sắc thu hút du khách như đua chó, đua heo, xiếc khỉ, câu cá sấu, chèo thuyền; Tại khu vực cầu đi bộ, vào lúc 19 giờ các ngày cuối tuần sẽ có các hoạt động biểu diễn guitar đường phố, trình diễn thư pháp trao tặng chữ cho du khách; Còn ở đường hoa nghệ thuật có những chủng loại hoa đẹp, độc, lạ trang trí đẹp mắt nên rất đông người dân đến đây du xuân và chụp hình lưu niệm.

Lối vào khu du lịch làng Mỹ Khánh, xen cộ ken đặc
Lối vào khu du lịch làng Mỹ Khánh, xen cộ ken đặc
Bãi giữ xe của Thiền viện Trúc Lâm không còn một chỗ trống
Bãi giữ xe của Thiền viện Trúc Lâm không còn một chỗ trống

Dù giữa trưa cái nắng phương Nam như thiêu đốt nhưng ở Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Cần Thơ) không còn một chỗ trống

Dù giữa trưa cái nắng phương Nam như thiêu đốt nhưng ở Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Cần Thơ) không còn một chỗ trống

Chiều 19/2, lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày ngày 14/2 - 19/2), Cần Thơ đón gần 700 ngàn lượt khách tham quan, du lịch, tăng 10% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2017.

Theo ông Sơn, bình quân mỗi ngày Cần Thơ đón hơn 99 ngàn lượt khách đến tham quan, du lịch tại thành phố. Trong đó, tổng số khách lưu trú tại Cần Thơ từ ngày 14/2 – đến hôm nay đạt hơn 65 ngàn lượt khách (năm 2017 là hơn 59 ngàn lượt), tăng 10% so với cùng kỳ tết năm 2017. Trong đó, có hơn 16.200 lượt khách lưu trú quốc tế, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017; khách nội địa lưu trú đạt gần 49 ngàn lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017.

Lãnh đạo sở VHTT&DL Cần Thơ cũng cho biết, tổng thu từ du lịch trong dịp tết đạt 75,8 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017.

12h trưa trời nắng như thiêu nhưng vẫn rất đông du khách du xuân ở đường nghệ thuật Cần Thơ và tranh thủ chụp hình với các chú cho đang đang tấu nhạc tài tử
12h trưa trời nắng như thiêu nhưng vẫn rất đông du khách du xuân ở đường nghệ thuật Cần Thơ và tranh thủ chụp hình với các chú cho đang đang tấu nhạc tài tử

Theo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Cần Thơ, trong dịp tết thành phố Cần Thơ tổ chức các dịch vụ phục vụ khách du lịch tại các điểm, khu du lịch, cơ sở lưu trú, cơ bản đi vào nề nếp, ổn định, phù hợp với đặc điểm của địa phương, cộng đồng dân cư, nhu cầu của khách du lịch.

Bên cạnh đó, trong dịp tết, tình hình an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú du lịch và khu, điểm du lịch được đảm bảo, các cơ sở kinh doanh du lịch trang trí tạo sắc xuân ngày Tết, đồng thời chất lượng phục vụ được quan tâm và thực hiện tốt.

Mọi góc của đường hoa nghệ thuật Cần Thơ người du xuân đều chật như nêm
Mọi góc của đường hoa nghệ thuật Cần Thơ người du xuân đều chật như nêm

Ngành du lịch cũng phân công cán bộ trực tại bến tàu Ninh Kiều và các bến tàu từ 5 giờ - 8 giờ sáng, trong các ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhằm theo dõi tình hình hoạt động của bến tàu, ngăn chặn tình trạng cò mồi, chèo kéo du khách. Riêng tại các cơ sở lưu trú du lịch, homestay có bố trí lực lượng bảo vệ 24/24, thường xuyên kiểm tra an ninh khu vực trong và ngoài khách sạn…

Phạm Tâm