ĐBSCL:

Cá lóc bay, cáp treo… hút hàng ngàn lượt khách tham quan

(Dân trí) - Sau mùng 1 tết, các điểm tham quan nổi danh miền Tây như cá lóc bay ở TP Cần thơ, cáp treo, vườn thú ở Phú Quốc, Vườn quốc gia Tràm Chiêm (Đồng Tháp), Miếu bà Chúa Xứ (TP Châu Đốc)… là những điểm tham quan hấp dẫn, thu hút hàng nghìn lượt khách đến du xuân, thưởng ngoạn.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều sự kiện hấp dẫn, đặc sắc nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách và người dân địa phương đến tham quan thưởng ngoạn, du xuân.

Tại An Giang, hai điểm tham quan hút khách là Khu du lịch quốc gia Núi Sam và điểm tham quan “nóc nhà miền Tây” Núi Cấm - nơi có cáp treo lên núi Cấm, tham quan hồ Thủy Liêm, tượng Phật Di Lạc…

IMG_1993.JPG

Mấy ngày qua, tuyến đường dẫn vào Miếu Bà Chúa Xứ luôn trong tình trạng quá tải thế này

 

Ông Lý Thanh Sang – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển du lịch An Giang, cho biết, từ sau mùng 1 tết, lượng khách đến tham quan Khu du lịch núi Cấm tăng cao, tính đến hết mùng 3 tết riêng hệ thống cáp treo của công ty phục vụ trên 60.000 lượt khách đến tham quan, tăng khoảng 20% so với năm 2018.

Khi đi cáp treo lên núi Cấm, du khách đã mắt với góc nhìn từ trên cao với những cánh đồng lúa, hồ Thanh Long… Khi lên “nóc nhà miền Tây”, du khách viếng chùa Tây An, ngắm tượng Phật Di Lạc và không thể bỏ qua món bánh xèo trừ danh với hàng chục loại rau rừng độc đáo.

vi-vu-kham-pha-noc-nha-dong-bang-mien-tay.jpg

Cáp treo núi Cấm là điểm đến lí tưởng cho du khách trong những năm gần đây

 

Điểm tham quan du lịch thứ hai du khách không thể bỏ qua khi đến An Giang là Khu du lịch quốc gia núi Sam. Năm nay, chính quyền địa phương miễn vé vào cổng tham quan, chính vì điều này đã làm du khách phẩn khởi khi đến cúng viếng tại Miếu Bà Chúa Xứ trong mấy ngày qua.

Một du khách ở TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Tôi rất ủng hộ việc chính quyền miễn vé vào cổng cho du khách vào tham quan, cúng viếng Bà Chúa Xứ. Vì nhiều người thấy khó chịu khi cúng bà, viếng bà phải mua vé. Làm sao thành phố tách bạch được việc này, ai đi cúng chùa, viếng bà thì không thu phí, còn ai vào Khu du lịch trải nghiệm, tham gia các dịch vụ thì phải trả phí”.

8.jpg

Tuyệt tình cốc - An Giang là nơi check in thú vui của giới trẻ

 

 Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang cho biết, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến An Giang từ ngày 02/02/2019 đến 10/02/2019 sẽ đạt trên 700.000 lượt, tăng 15,18% so với năm 2018, doanh thu từ phí vào cổng, dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí ước đạt 26 tỷ đồng.

Tại Đồng Tháp, nhiều điểm tham quan du lịch sinh thái ở huyện Tam Nông, Lai Vung, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Mười cũng thu hút khách đáng kể, đặc biệt là các điểm du lịch homstay, khu du lịch Tràm Chim, đồng sen Tháp Mười...

Ghi nhận tại Vườn quốc gia Tràm Chim, trong 6 ngày từ  ngày 02 - 07/02/2019, Khu Du lịch Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã đón 170 đoàn, với hơn 3.500 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan và vui chơi giải trí - đông nhất là từ ngày mùng 1 đến trưa mùng 3 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Phia truoc Khu DL Tram Chim.JPG

Vườn quốc gia Tràm Chim mấy ngày qua thu hút hàng nghịt lượt khách đến tham quan

 

Theo lãnh đạo Khu Du lịch Tràm Chim cho biết: Năm nay, không chỉ duy trì những dịch vụ và điểm tham quan sinh thái hiện có, Khu du lịch Tràm Chim còn mở thêm tuyến tham quan Phiên chợ quê tại điểm dừng chân C4, thưởng thức các món bánh dân gian... bằng xe ô tô điện và bằng phương tiện thủy thân thiện môi trường…

Nhiều du khách còn chọn tour tham quan rừng tràm, xem trưng bày các loại trứng chim, cá nước ngọt và đi kéo xuồng, đạp thiên nga ngắm cảnh quan sinh thái…

1.jpg

Đồng Sen Tháp Mưới

 

Ngoài ra, du khách còn chụp ảnh và mua sắm nhiều quà lưu niệm đẹp như: nón tai bèo, áo thun, khăn choàng và các loại ngư cụ thu nhỏ, cá khô, dưa củ kiệu, sữa hạt sen, mật ong hương tràm…

Tại TP Cần Thơ, ngoài những điểm đến truyền thống thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày, như Vườn Du lịch Mỹ Khách xem đua heo, điểm du lịch Cồn Sơn – xem cá lóc bay, chợ nổi Cái Răng...

7.jpg

Cồn Sơn trở thành điểm đến lí tưởng của du khách từ khi có đàn cá lóc bay của anh Lê Trung Tín

 

Anh Tín Lê Trung Tín – người huấn luyện cho hàng vạn con cá lóc “nhảy múa“ trên mặt nước, cho biết: “Sau mùng một tết, mỗi ngày có hàng chục đoàn khách đến đây xem cá lóc bay và thưởng thức các món ăn đồng quê miền sông nước, như: cá lóc nước trui gói bánh tráng, bánh xèo, óc nướng tiêu... Tuy nhiên, du khách đến đây thích nhất là xem đàn cá lóc của tôi “nhảy múa” trên mặt nước“.

18.jpg

Sau khi xem cá lóc bay, du khách còn thưởng thức món cá lóc nướng trui

 

Riêng tuyến đường hoa, Chợ nổi Cái Răng năm nay cũng là điểm đến hấp dẫn cho hàng chục nghìn du khách.

Tại đảo ngọc Phú Quốc, ông Nguyễn Hữu Tuynh, Giám đốc Chi nhánh Sun Group Phú Quốc, cho biết trong những ngày Tết, cáp treo Hòn Thơm đón lượng lớn khách tham quan. Cụ thể, ngày mùng 1 đón hơn 3.500 khách, mùng 2 đón gần 8.000 khách, đến trưa mùng 3 đã đón hơn 5.000 khách đến tham quan.

3.jpg

Trong khi nhiều dịch vụ tăng giá dịp tết thì cáp treo ở Hòn Thơm Phú Quốc giảm giá

 

Cũng theo ông Tuynh, trong đợt Tết năm nay, cáp treo Hòn Thơm có chương trình ưu đãi đặc biệt là giảm 35% giá vé nhân dịp kỷ niệm một năm khai trương. Tại khu vui chơi Vinpearl Safari và Vinpearl Land, lượng du khách đến tham quan, vui chơi cũng rất đông. Tại khu vui chơi Vinpearl Land có khu chợ Tết Vinpearl Land, bày bán các sản phẩm mang hương vị Tết của người Việt.

phu quoc.JPG

Trong mấy ngày qua rất đông du khách đến đảo ngọc Phú Quốc

 

Chợ đêm Phú Quốc là một điểm đến cho du khách trong và ngoài nước không thể bỏ qua khi đặt chân đến Phú Quốc. Bởi nơi đây không chỉ là nơi cho du khách thỏa sức lựa chọn các món quà lưu niệm từ ngọc trai còn là “nhà hàng hải sản” lớn nhất miền Tây,  du khách thưởng thức các món hải sản tươi ngon bất nhất trên đảo ngọc Phú Quốc.

Nguyễn Hành - Trọng Trung