Bí mật đằng sau câu chuyện sản phụ sinh con trên máy bay

(Dân trí) - Sản phụ người Đài Loan bị cáo buộc khai báo sai thông tin nhằm mục đích sinh con và lấy quốc tịch Mỹ. Người này đang đối mặt với mức phạt lên tới 30.000 USD.

Câu chuyện một sản phụ người Đài Loan sinh con trên máy bay ở độ cao hơn 9000m trên chuyến bay của China Airline, hành trình từ Bali tới Los Angeles nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua.

Các tiếp viên hàng không hãng China Airlines đỡ đẻ trên chuyến bay.
Các tiếp viên hàng không hãng China Airlines đỡ đẻ trên chuyến bay.

Theo điều tra mới nhất, Jian, tên người sản phụ, đã khai báo không trung thực tình trạng mang thai. Jian cho biết, cô đang mang bầu tuần thứ 32, nhưng trên thực tế thai nhi đã bước sang tuần thứ 36. Căn cứ theo quy định hàng không, phụ nữ mang thai ngoài 32 tuần nếu đi máy bay cần giấy chứng nhận sức khỏe từ bác sỹ.

Sản phụ người Đài Loan đang bị cáo buộc cố ý sinh con trên đất Mỹ và đối diện mức bồi thường lên tới 30.000 USD.
Sản phụ người Đài Loan đang bị cáo buộc cố ý sinh con trên đất Mỹ và đối diện mức bồi thường lên tới 30.000 USD.

Sản phụ vỡ ối ngay trên chuyến bay. Các tiếp viên khuyên cô nằm thẳng để sinh nhưng người này từ chối và liên tục hỏi "liệu máy bay đã tới không phận Mỹ chưa?" May mắn trên chuyến bay có hành khách là bác sỹ. Tiến sĩ Angelica Zen, người giúp sản phụ vượt cạn thành công.

Tiến sĩ Angelica người trực tiếp đỡ đẻ trên chuyến bay chia sẻ về khoảnh khắc khó quên.
Tiến sĩ Angelica người trực tiếp đỡ đẻ trên chuyến bay chia sẻ về khoảnh khắc khó quên.

Tiến sĩ Angelica chia sẻ: "Đây là ca đỡ đẻ rất khó khăn khi chúng tôi phải làm việc trong hoàn cảnh hạn chế." Các tiếp viên thậm chí phải dùng chăn quây kín xung quanh để đảm bảo riêng tư.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách, chuyến bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở Alaska, đưa mẹ con sản phụ tới bệnh viện chăm sóc. Việc chuyển hướng đột ngột khiến hãng hàng không China Airlines tốn hàng triệu Đài tệ và ảnh hưởng tới 200 hành khách khác.

Sau đó, người phụ nữ Đài Loan bị trục xuất, còn em bé mới sinh đang ở Alaska, được gia đình một người bạn chăm sóc. Theo luật pháp Mỹ, em bé được cấp quốc tịch nước này.

Theo Zoftr, Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải Đài Loan Chen Jian-yu cho biết, người mẹ trẻ có thể phải chịu trách nhiệm mọi chi phí điều trị y tế, phí chuyển hướng máy bay đột ngột nếu cơ quan điều tra tìm thấy chứng cứ cáo buộc cô cố ý sinh con ở Mỹ. Tổng chi phí bồi thường cho China Airlines lên tới 30.000 USD.

Theo báo cáo hồi đầu năm nay của CNN Money, gói dịch vụ du lịch kết hợp sinh nở đang bùng nổ ở Mỹ khi những người phụ nữ sẵn sàng chi trả hàng chục ngàn USD tới đây sinh con. Con số thống kê của truyền thông Trung Quốc cho thấy, nếu như năm 2008 khoảng 4.200 phụ nữ nước này sang Mỹ sinh con, thì tới năm 2012 con số đã tăng lên gấp đôi, lên tới hơn 10.000 người.

Việt Hà

Theo DM, TG