Bị khách phát hiện gian dối, khu du lịch nói lấp liếm nhận cái kết đắng
(Dân trí) - Dùng bông gòn trộn với nước xà phòng làm tuyết giả phủ lên mái nhà, làng tuyết ở Thành Đô (Trung Quốc) vừa khai trương cách đây không lâu đã phải đóng cửa vì nhận phản ứng dữ dội từ dư luận.
Cuối tháng 1, làng tuyết Thành Đô, một khu du lịch mới vừa mở cửa đón khách ở ngoại ô của Thành Đô thuộc phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Theo những bài đăng quảng cáo trên nhiều nền tảng, người xem có thể thấy cảnh tuyết phủ trắng xóa trên nóc các ngôi nhà gỗ và chất đống theo lối đi trong rừng. Điều này khiến những khách mê khám phá băng tuyết càng háo hức tới thăm.
Tuy nhiên sự thực lại không như vậy.
"Tôi cảm thấy bị lừa. Hình ảnh mô tả trên vé vào cửa là có tuyết, nhưng chỉ là đồ giả", một du khách tỏ ra phẫn nộ khi chia sẻ cảnh quan ghi được tại làng tuyết.
Theo vị khách này, "tuyết" ngoài đời thực chỉ là bông gòn trộn với nước xà phòng.
Cùng với đó, nhiều video chia sẻ trên nền tảng Weibo, Douyin cũng khẳng định họ mua vé thật nhưng nhận phải hàng giả. Nhiều người yêu cầu ban quản lý khu du lịch phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng.
Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, ngày 8/2, đại diện khu du lịch thừa nhận họ đã làm tuyết giả để hút khách. Khi thấy du khách khó chịu, chỗ tuyết giả đã bị dọn sạch.
"Trước kia khu vực này tuyết rơi rất dày vào mùa đông nên chúng tôi đã nâng cấp và thiết kế thành khu tham quan. Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, nơi này được quảng bá thành điểm đến hút khách.
Tuy nhiên không may rằng mùa đông năm nay thời tiết lại không ủng hộ. Chúng tôi vẫn đang chờ tuyết rơi và thực sự xin lỗi khiến khách phải thay đổi kế hoạch du lịch", người của ban quản lý lên tiếng.
Mặc dù vậy, lời giải thích này không khiến công chúng hài lòng. Phần lớn ý kiến cho rằng, khu du lịch có ý định gian dối khách ngay từ đầu và bây giờ lại có câu trả lời lấp liếm cho lỗi sai.
Dưới làn sóng phản ứng mạnh mẽ, mới đây khu du lịch buộc phải đóng cửa. Người quản lý cho biết chưa rõ thời điểm mở cửa trở lại.
Trước đó vào tháng 12/2024, một khu du lịch khác ở tỉnh Hà Nam cũng gây xôn xao vì sử dụng bông gòn và cát để tạo thành tuyết với mục đích thu hút khách.
Tuy nhiên khi khách nhận ra cú lừa, nhiều người tỏ ra tức giận.
Được biết, đây không phải lần đầu những điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc bị phanh phui sử dụng đồ nhân tạo nhưng lại khiến khách tưởng nhầm là sản phẩm của tự nhiên.
Trước đó vào tháng 6/2024, đoạn video quay bằng drone (máy bay không người lái) của du khách từ trên cao vô tình cũng làm lộ bí mật của thác nước cao nhất Trung Quốc có đường ống cấp nước chứ không phải hoàn toàn là do tạo hóa.
Với chiều cao 314m, thác Vân Đài hiện là thác nước cao nhất quốc gia tỷ dân ở thời điểm hiện tại. Mỗi năm khu vực này đón hàng triệu du khách tới tham quan, chiêm ngưỡng.
Theo mô tả của khu danh thắng, nguồn nước từ thác đổ từ trên xuống được ví như dải thiên hà bay xuống. Tuy nhiên đoạn video được ghi hình từ drone của một du khách khiến sự thật bị lật tẩy.
Hình ảnh được ghi lại cho thấy ở phía trên của thác có đường ống cung cấp nước. Đó là một mạng lưới đường ống dẫn nước được giấu kín phía sau lớp đá. Như vậy, nước chảy từ thác có sự can thiệp của con người chứ không phải hoàn toàn đến từ tự nhiên như từ lâu du khách vẫn tin tưởng.
Ngay sau khi sự thật bị phanh phui, đại diện ban quản lý đã lên tiếng xin lỗi. Theo vị này, vào mùa khô, nguồn nước của thác không đảm bảo nên ban quản lý phải có sự can thiệp từ bên ngoài nhằm giữ vẻ đẹp hoàn hảo trong mắt khách thập phương.
Tuy nhiên lời phản hồi trên không giúp du khách Trung Quốc hài lòng. Không ít người bày tỏ sự thất vọng vì cảm thấy bị lừa dối.