Bắt viết bản kiểm điểm xin lỗi 500 lần vì trốn cách ly đi chơi

(Dân trí) - Do vi phạm lệnh cách ly xã hội nên nhóm du khách nước ngoài phải chép phạt bản kiểm điểm xin lỗi 500 lần trước sự giám sát của cảnh sát.

Những lệnh phạt "lạ đời" của cảnh sát Ấn Độ với người trốn cách ly

Cảnh sát tại thành phố Rishikesh, bang Uttarakhand, Ấn Độ, hôm 11/4 đã phạt 10 du khách nước ngoài vi phạm lệnh cách ly xã hội bằng hình thức bắt viết bản kiểm điểm xin lỗi 500 lần vì tội trốn cách ly đi chơi.

Bắt viết bản kiểm điểm xin lỗi 500 lần vì trốn cách ly đi chơi - 1
Nhóm du khách phải ngồi chép phạt 500 lần vì vi phạm lệnh cách ly

Nhóm du khách trên đến từ Israel, Mexico, Australia và Áo, bị phát hiện đi dạo ở khu vực Tapovan gần bờ sông Hằng, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất tại thành phố Rishikesh.

Sự việc xảy ra giữa bối cảnh chính phủ Ấn Độ đang áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc. Lệnh này được ban hành từ cuối tháng 3, chỉ cho người dân hoặc du khách rời nhà để mua thực phẩm, thuốc men.

Cảnh sát địa phương Vinod Sharma cho biết, khi được yêu cầu giải thích lý do ra ngoài, nhóm du khách cho biết họ muốn đi dạo và nghĩ rằng "người nước ngoài có thể làm như thế để thư giãn từ 7 giờ sáng tới 1 giờ chiều".

Bắt viết bản kiểm điểm xin lỗi 500 lần vì trốn cách ly đi chơi - 2
Cảnh sát Ấn Độ đội mũ bảo hiểm mô phỏng virus corona để nhắc nhở người dân

Sau khi bị bắt "tại trận", mỗi khách du lịch phải chép phạt 500 lần dòng chữ "Tôi không tuân thủ lệnh phong tỏa và tôi xin lỗi" ngay tại bờ sông và nộp lại cho cảnh sát.

"Tôi đã nói với họ, đây là hình thức phạt nhẹ nhàng. Nếu họ từ chối sẽ bị đưa vào danh sách đen khiến họ không thể tới Ấn Độ nữa. Khi nghe xong, họ đã đồng ý chép phạt tại chỗ. Tôi cũng nhắc nhở nhóm khách không được mạo hiểm ra ngoài nếu không có lý do chính đáng nữa", một cảnh sát cho biết.

Bắt viết bản kiểm điểm xin lỗi 500 lần vì trốn cách ly đi chơi - 3
Cảnh sát dùng roi phạt người dân vi phạm lệnh cách ly

Tapovan vốn là điểm du lịch nổi tiếng khi khách quốc tế tới thành phố Rishikesh - nơi có dòng sông Hằng chảy qua và cây cối xanh mướt xung quanh. Khách nước ngoài thường chọn nơi này để tụ tập vui chơi.

Theo cảnh sát địa phương, dù đang trong thời gian phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn Covid-19 nhưng vẫn có khoảng 650 khách nước ngoài tại khu vực này. Phía cảnh sát cũng yêu cầu khách sạn trong khu vực chỉ cho khách ra ngoài nếu có người bản địa đi kèm. Khách sạn nào không tuân thủ sẽ bị kiện.

Từ thời điểm lệnh phong tỏa toàn quốc ở Ấn Độ có hiệu lực tới nay, cảnh sát nước này nổi tiếng với nhiều hình thức phạt "đặc biệt" dành cho người trốn cách ly, bao gồm cả dùng roi đánh vào mông, bắt hít đất hay ngồi xổm giơ hai tay lên trời...

Huy Hoàng

Theo Fox News/ Hindustantimes