28 đại sứ sẽ cùng chinh phục hang Sơn Đoòng

(Dân trí) - Câu lạc bộ đại sứ của Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tổ chức cho 28 đại sứ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới chinh phục hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) vào tháng 5/2016.

Các đại sứ sẽ tham gia chinh phục Sơn Đoòng gồm các đại sứ gồm Việt Nam, Mỹ, Canada, Thụy Điển, Séc, Argentina... Đây là hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam với quê hương của các thành viên.

Để có những trải nghiệm chinh phục Sơn Đoòng, những đại sứ cũng được chuyên gia hang động luyện tập các bước về sức khỏe, leo núi, đi bộ nhiều giờ để thích ứng với chuyến đi. Các đại sứ bắt đầu tập luyện sức khỏe từ bây giờ  đến tháng 5-2016 sẽ đến làng Phong Nha để trải qua huấn luyện bước tiếp theo.

Dự kiến sẽ có 28 đại sứ tham gia chương trình và danh sách cuối cùng là 10 đại sứ đáp ứng được sức khỏe sẽ trực tiếp khám phá Sơn Đoòng.

 

28 đại sứ sẽ cùng chinh phục hang Sơn Đoòng - 1

 

Đây là một hoạt động ngoại giao văn hóa do Bộ Ngoại giao phối hợp với tỉnh Quảng Bình tổ chức.

Với cách khai thác hạn chế số lượng người tham gia, số lượng người chinh phục thành công Hang Sơn Đòng hiện tại thậm chí còn ít hơn rất nhiều so với số lượng người đã từng đứng trên đỉnh Everest.

Với hơn 5km chiều dài, chiều cao trung bình tới hơn 200m và chiều rộng 150m, Hang Sơn Đoòng đủ lớn để chứa một khu phố ở New York với những tòa nhà 40 tầng. Với thể tích đo đạc được ước tính 38,5 triệu mét khối, Hang Sơn Đoòng vượt qua hang Deer ở Malaysia trở thành hang động lớn tự nhiên nhất thế giới. Những cột măng đá cao đến 80m trong lòng hang Sơn Đoòng cũng được đánh giá là các cột thạch nhũ cao nhất mà các chuyên gia hang động trên thế giới bắt gặp.

Hữu Thắng

Tổng hợp