1 triệu người xem vị khách Hà Lan thám hiểm hang Sơn Đoòng ở Quảng Bình

Huy Hoàng

(Dân trí) - Theo chia sẻ của vị khách người Hà Lan, đây là chuyến đi đặc biệt nhất từ trước tới nay khi được đặt chân tới hang động lớn nhất thế giới - hang Sơn Đoòng ở tỉnh Quảng Bình (Việt Nam).

Ngày 13/2, trên trang cá nhân của mình, anh Martin Garrix (28 tuổi, đến từ Hà Lan) chia sẻ đoạn video được anh quay cách đây khoảng một năm trong chuyến trải nghiệm hang động Sơn Đoòng kéo dài 4 ngày. Anh cho biết, đây là "4 ngày kỳ diệu nhất từ trước tới nay".

1 triệu người xem vị khách Hà Lan thám hiểm hang Sơn Đoòng ở Quảng Bình (Nguồn video: Martin Garrix).

Hiện đoạn video thu hút hơn một triệu lượt xem cùng rất nhiều bình luận của người xem trên toàn cầu. Trong đó, rất nhiều khách quốc tế tỏ ra kinh ngạc trước vẻ đẹp hoang sơ mà hùng vĩ của hang động, đồng thời bày tỏ mong muốn một lần được đặt chân tới.

Martin Garrix vốn không là cái tên xa lạ với cộng đồng yêu thích âm nhạc trên toàn cầu. Anh là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, được coi là một trong những DJ hàng đầu thế giới.

1 triệu người xem vị khách Hà Lan thám hiểm hang Sơn Đoòng ở Quảng Bình - 1
Vị khách người Hà Lan chia sẻ khoảnh khắc đẹp choáng ngợp bên trong hang động (Ảnh: Martin Garrix).

Trước đó trên tài khoản Instagram của mình, vị khách Hà Lan cũng đăng 10 bức hình chụp tại hang động lớn nhất thế giới. Đó là hình ảnh được anh chụp trong chuyến đi tới Việt Nam vào năm 2024. Được biết, với chuyến đi này, Martin còn tới thăm Hà Nội và cùng bạn bè thưởng thức cà phê ở phố đường tàu.

Trong những năm qua, khám phá hang Sơn Đoòng được coi là một trong những trải nghiệm được nhiều khách mê mạo hiểm muốn chinh phục. Do mỗi năm số lượng khách được vào hang khá hạn chế nhằm đảm bảo công tác bảo tồn, nên nhiều du khách phải đăng ký từ nhiều tháng mới có chỗ.

1 triệu người xem vị khách Hà Lan thám hiểm hang Sơn Đoòng ở Quảng Bình - 2
Cảnh tượng bên trong hang như một thế giới kỳ ảo khác hẳn đời thực (Ảnh: Oxalis).

Trước đó trong lần chia sẻ với phóng viên Dân trí vào tháng 1/2025, ông Nguyễn Châu Á, đại diện đơn vị khai thác du lịch hang Sơn Đoòng, cho biết, sau một thập kỷ mở cửa cho du khách, hang động lớn nhất thế giới đã chào đón hơn 7.500 người. Đáng chú ý, có khoảng 20 người đã chinh phục hang động này từ 2 đến 8 lần.

Khách du lịch thám hiểm hang Sơn Đoòng đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó Việt Nam dẫn đầu với 3.123 khách, tiếp theo là Mỹ với 1.851 khách, Australia có 461 khách, Anh 280 khách, Canada 224 khách, còn lại đến từ các quốc gia khác.

Hoạt động du lịch tại Sơn Đoòng đã tạo ra 130 việc làm trực tiếp cho người dân địa phương, bao gồm các vị trí như mang vác hành lý, đầu bếp, trợ lý an toàn, và hướng dẫn viên.

Mặc dù mỗi tour chỉ có 10 khách song cần tới 30 người phục vụ, bao gồm: 22 người bê vác mang hành lý, thực phẩm suốt hành trình; 5 trợ lý an toàn; một hướng dẫn viên quốc tế; một chuyên gia hang động Hoàng gia Anh; 2 đầu bếp và một kiểm lâm.

Đặc biệt, khi đoàn thám hiểm rời đi thì mọi thứ trở lại như chưa từng có dấu vết của con người. Thậm chí, chất thải cũng được thu gom, ủ trấu để làm phân bón.

Tổng doanh thu từ tour thám hiểm Sơn Đoòng đã vượt 528 tỷ đồng, trong đó hơn 167 tỷ đồng đã được nộp vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh Sơn Đoòng, mỗi năm có gần 40.000 du khách tham gia các tour thám hiểm hang động tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), biến nơi đây thành điểm đến lớn nhất thế giới cho loại hình du lịch thám hiểm hang động.  

Hang Sơn Đoòng nằm giữa núi rừng Phong Nha - Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình, được phát hiện lần đầu bởi một người dân địa phương vào năm 1990.

Hang Sơn Đoòng được Kỷ lục Thế giới Guinness, Hiệp hội Kỷ lục thế giới công nhận là hang lớn nhất thế giới với chiều rộng 150m, cao hơn 200m và chiều dài lên tới gần 9km.

Năm 2014, tỉnh Quảng Bình cho phép đưa vào khai thác du lịch hang Sơn Đoòng, với số lượng người không quá 1.000 khách mỗi năm.