Xúc động nghi lễ rửa chân báo hiếu cha mẹ trong lễ Vu Lan

Trong nghi lễ rửa chân tạ ơn đấng sinh thành mùa Vu Lan diễn ra tại Công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc (Long An), nhiều người đã nghẹn ngào nước mắt khi nhắc đến công cha nghĩa mẹ.

Nghi lễ rửa chân vừa là dịp để những người con cảm nhận sâu sắc công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành vừa để những người cha, người mẹ thấy được sự hiếu thảo của con dành cho mình.
Nghi lễ rửa chân vừa là dịp để những người con cảm nhận sâu sắc công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành vừa để những người cha, người mẹ thấy được sự hiếu thảo của con dành cho mình.

Với nghi thức rửa chân tạ ơn đã làm nhiều người không kìm nổi nước mắt khi nâng niu đôi bàn chân của cha mẹ, để cảm nhận những vết chai sạn bao năm vất vả, lo toan nuôi nấng con nên người.
Với nghi thức rửa chân tạ ơn đã làm nhiều người không kìm nổi nước mắt khi nâng niu đôi bàn chân của cha mẹ, để cảm nhận những vết chai sạn bao năm vất vả, lo toan nuôi nấng con nên người.

Được tổ chức vào tháng 7 âm lịch hằng năm, Vu Lan báo hiếu là lễ hội văn hóa tâm linh đã có từ lâu đời trong truyền thống Phật giáo và trở thành một đạo nghĩa của dân tộc, là dịp để mỗi người con tỏ lòng thành kính tổ tiên và biết ơn với đấng sinh thành.
Được tổ chức vào tháng 7 âm lịch hằng năm, Vu Lan báo hiếu là lễ hội văn hóa tâm linh đã có từ lâu đời trong truyền thống Phật giáo và trở thành một đạo nghĩa của dân tộc, là dịp để mỗi người con tỏ lòng thành kính tổ tiên và biết ơn với đấng sinh thành.

Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại Công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc vào ngày 26.08 được tổ chức rất quy mô và trang trọng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Sài Gòn Thiên Phúc tổ chức chương trình ý nghĩa này.
Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại Công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc vào ngày 26.08 được tổ chức rất quy mô và trang trọng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Sài Gòn Thiên Phúc tổ chức chương trình ý nghĩa này.

Mặc dù trời mưa nhưng đông đảo các thân nhân và khách mời vẫn nườm nượp đến Công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc thắng hội Vu Lan báo hiếu mẹ cha.
Mặc dù trời mưa nhưng đông đảo các thân nhân và khách mời vẫn nườm nượp đến Công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc thắng hội Vu Lan báo hiếu mẹ cha.

Ngoài sự hiện diện của các Chư Tôn Đức, Tăng Ni đến từ các chùa tại TP.HCM và Long An…
Ngoài sự hiện diện của các Chư Tôn Đức, Tăng Ni đến từ các chùa tại TP.HCM và Long An…
Buổi lễ còn thu hút hơn 1.000 Phật tử và thân nhân của người quá cố tham dự.
Buổi lễ còn thu hút hơn 1.000 Phật tử và thân nhân của người quá cố tham dự.

Tại buổi lễ, các Phật tử đã được nghe những lời đạo từ của Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo tỉnh Long An về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan và nhắc nhớ những người con luôn biết thực hành Tứ trọng Ân: ân cha mẹ, ân Tam bảo – Sư trưởng, ân Quốc gia – xã hội và ân chúng sinh vạn loài.

Đến dự Đại lễ, tất cả mọi người, từ già tới trẻ…
Đến dự Đại lễ, tất cả mọi người, từ già tới trẻ…

Ai cũng đều muốn ghi lại những lời ước nguyện, cầu chúc cho cha mẹ luôn được bình an.
Ai cũng đều muốn ghi lại những lời ước nguyện, cầu chúc cho cha mẹ luôn được bình an.

Bông hồng cài áo” là một trong nghi lễ đầy ý nghĩa trong ngày Vu Lan. Hoa màu đỏ dành cho những ai còn cả cha lẫn mẹ, hoa màu trắng dành cho những ai đã mất cha, mẹ. Hoa màu vàng kính dâng lên Chư Tôn Đức thể hiện lòng hiếu kính những bậc cao cả, thay đức Thế Tôn giáo hóa chúng sinh.
"Bông hồng cài áo” là một trong nghi lễ đầy ý nghĩa trong ngày Vu Lan. Hoa màu đỏ dành cho những ai còn cả cha lẫn mẹ, hoa màu trắng dành cho những ai đã mất cha, mẹ. Hoa màu vàng kính dâng lên Chư Tôn Đức thể hiện lòng hiếu kính những bậc cao cả, thay đức Thế Tôn giáo hóa chúng sinh.

Kết thúc chương trình là nghi thức thả đèn hoa đăng. Theo ý nghĩa của Phật giáo, nghi lễ thả đèn hoa đăng là cầu cho Quốc thái, dân an, mọi nhà đều an lành, hạnh phúc.
Kết thúc chương trình là nghi thức thả đèn hoa đăng. Theo ý nghĩa của Phật giáo, nghi lễ thả đèn hoa đăng là cầu cho Quốc thái, dân an, mọi nhà đều an lành, hạnh phúc.

Hàng trăm ngọn đèn được thả xuống hồ nước, mang theo những ước nguyện, cầu bình an và lòng thành kính của các Phật tử dành cho người đã khuất.
Hàng trăm ngọn đèn được thả xuống hồ nước, mang theo những ước nguyện, cầu bình an và lòng thành kính của các Phật tử dành cho người đã khuất.

Sài Gòn Thiên Phúc là Công viên nghĩa trang hiện đại, chỉ cách chợ Bến Thành 20km và có thời gian sử dụng ổn định lâu dài. Nhân dịp tháng Vu Lan, Sài Gòn Thiên Phúc gửi đến quý khách nhiều chương trình ưu đãi lên đến 20% (áp dụng đến hết ngày 19/09).

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 0906 082 088 hoặc truy cập website http://saigonthienphuc.com .