Xúc động đám cưới trong bệnh viện vì chú rể bị Covid-19

Harry Nguyễn

(Dân trí) - Chú rể mắc Covid-19 đúng thời điểm lễ cưới diễn ra vì vậy các nhân viên y tế đã quyết định động viên tinh thần bệnh nhân bằng một lễ cưới trong bệnh viện.

Carlos Muniz (San Antonio, Mỹ) và Grace Leimann đã lên kế hoạch làm đám cưới vào giữa tháng Bảy nhưng rồi mọi sự phải hoãn lại khi Muniz bị nhiễm virus corona.

Chú rể đã phải vào viện San Antonio's Methodist ngày 15/7 và trải qua 10 ngày tại đơn vị chăm sóc tích cực, từng phải trợ thở bằng máy ECMO.

Xúc động đám cưới trong bệnh viện vì chú rể bị Covid-19 - 1

Khoảnh khắc xúc động khi cô dâu tiến gần tới giường chú rể cùng bó hoa cưới trên tay 

Khi y tá Matt Holdridge biết được hôn lễ của bệnh nhân phải huỷ bỏ, anh đã nảy ra ngay ý tưởng về một đám cưới ngay tại bệnh viện. Bởi hơn ai hết, y tá Matt hiểu được tầm quan trọng của tinh thần với sự phục hồi của người bệnh.

"Ý tưởng của tôi đã nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ tình nguyện của rất nhiều người. Mọi nhân viên y tế đều biết và cố gắng để làm một điều gì đó thật đặc biệt cho bệnh nhân của mình", Holdridge nói.

Khi Muniz biết rằng lễ cưới vẫn sẽ diễn ra, tình trạng sức khoẻ của anh đã khá lên.

“Chúng tôi đã bỏ ống xông và anh ấy đã có thể tự ăn uống. Mọi thứ ngày càng ổn hơn", Holdridge chia sẻ.

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại Holdridge đã mua lễ phục dành cho chú rể và các bệnh nhân khác đồng ý làm phù rể.

Vào đúng ngày thứ Ba (11/8) cặp đôi đã tổ chức hôn lễ trong sự tuân thủ giãn cách xã hội với sự tham dự của gia đình và các nhân viên y tế - những người đã giúp đỡ Muniz suốt hơn 1 tháng qua.

Xúc động đám cưới trong bệnh viện vì chú rể bị Covid-19 - 2

Các nhân viên y tế đã hỗ trợ để cặp đôi có được đám cưới đặc biệt trong đại dịch Covid-19

Các nhân viên y tế đã đẩy giường nằm của chú rể đến nơi cô dâu đang đợi trong tiếng nhạc ngọt ngào.

“Mọi người đều vô cùng xúc động khi chứng kiến hạnh phúc của bệnh nhân và nhớ về những thời điểm khó khăn bệnh nhân đã trải qua. Thật là một sự kiện kỳ diệu", y tá Holdridge bày tỏ.

Cuối buổi lễ, cô dâu đã cảm ơn gia đình và những nhân viên y tế đã hỗ trợ và hết lòng vì bệnh nhân.

Holdridge cho biết đám cưới này cũng rất có ý nghĩa với các nhân viên y tế, những người đang phải đối mặc với đại dịch này ở mức cao nhất.

"Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục chiến đấu vì người bệnh và cộng đồng ở đây".

Muniz đang tiếp tục phục hồi từng ngày. Một ngày sau lễ cưới, lần đầu tiên anh đã có thể rời giường bệnh sang ghế. Trước đó, vào sáng sớm ngày thứ Sáu, anh mới được cai máy thở ECMO.