Xu hướng mua bảo hiểm nhân thọ cho con trẻ gia tăng

Trường Thịnh

(Dân trí) - Khi thu nhập và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, cha mẹ Việt có xu hướng lập kế hoạch tài chính cho tương lai con ngay từ nhỏ. Trong đó, mua bảo hiểm cho con được xem là kế hoạch tài chính thông minh, được các cha mẹ ưu tiên lựa chọn.

Xu hướng mua bảo hiểm nhân thọ cho con trẻ gia tăng - 1
Mua bảo hiểm cho con trẻ đang được nhiều bậc phụ huynh quan tâm trong những năm gần đây.

"Giải mã" xu hướng mua bảo hiểm cho con gia tăng

Theo nhận định của chuyên gia, nhu cầu bảo hiểm nhân thọ (BHNT) của người dân gia tăng đáng kể từ khi đại dịch xảy ra. Sống chung với bất định đã trở thành một phần trong cuộc sống của mỗi người. Để đảm bảo tương lai vững chắc cho con và có thể an tâm tận hưởng hạnh phúc mỗi ngày trong cuộc sống bất định, xu hướng cha mẹ Việt lựa chọn BHNT như là một giải pháp bảo vệ toàn diện cho cả gia đình, đồng thời là kế hoạch tài chính dự phòng khi cần, ngày càng trở nên phổ biến.

Cũng theo lý giải của chuyên gia trên, xu hướng này xuất phát từ thực tế, con cái luôn là tài sản quý giá nhất của cha mẹ. Vì thế, bất cứ bậc phụ huynh nào cũng mong muốn con được bảo vệ tốt nhất trước mọi bất trắc của cuộc sống, đồng thời có một kế hoạch tài chính dự phòng để các ước mơ trong tương lai của con luôn được đảm bảo thực hiện. Các giải pháp bảo hiểm nhân thọ tiên tiến ngày nay đã đáp ứng được nhu cầu "hai trong một" trên của các bậc phụ huynh khi tìm kiếm người bạn đồng hành để chuẩn bị hành trang vững chắc cho con vào đời.

Xu hướng mua bảo hiểm nhân thọ cho con trẻ gia tăng - 2
Các giải pháp bảo hiểm nhân thọ giúp bố mẹ chuẩn bị hành trang vững chắc cho con vào đời.

Giống như nhiều người phụ nữ hiện đại sống ở các thành phố lớn, chị Hạnh Dung (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, chị rất đề cao việc trang bị một sản phẩm BHNT phù hợp cho con. "Thực tế cho thấy, trẻ nhỏ đau ốm khá thường xuyên, nếu bố mẹ đã mua cho con một gói BHNT phù hợp thì có thể giảm bớt lo lắng gì về chi phí chữa trị. Hơn nữa, con có cơ hội được điều trị ở các cơ sở y tế tốt. Kể cả lớn hơn, dưới 18 tuổi thì trẻ vẫn đối mặt với nhiều rủi ro về tai nạn hay bệnh tật, và vẫn phụ thuộc vào tài chính của cha mẹ. Vì thế, vợ chồng mình đã mua một sản phẩm bảo hiểm cho con trai đầu khi con mới 3 tuổi để yên tâm phòng khi mình không bên con, thì con vẫn còn một điểm tựa tài chính vững chắc."

Còn với cô con gái gần 2 tuổi, chị cho biết, đang cân nhắc mua một trong hai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ "Shinhan - Tương Lai" và "Shinhan - Thành Tài" dành riêng cho trẻ em của Công ty Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam mới ra mắt gần đây. "Mình rất ấn tượng về hai sản phẩm này, bởi nhiều quyền lợi tối ưu nhưng phí bảo hiểm rất hợp lý. Bên cạnh đó, dù mới ra mắt thị trường Việt Nam, nhưng dường như nhà bảo hiểm Hàn Quốc này rất chú trọng tới những sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt dành cho trẻ em."

Khám phá điểm mạnh hai sản phẩm BHNT mới nhất dành cho trẻ em

Theo tìm hiểu, điểm mạnh nhất của hai sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp này là giải pháp bảo vệ toàn diện cho cả gia đình, không chỉ bảo vệ cho cả bố mẹ và con trước những rủi ro không may của cuộc sống, mà còn là quỹ dự phòng tài chính khi cần cho gia đình. Khi chia sẻ về hai sản phẩm mới nhất này, người đứng đầu Shinhan Life Việt Nam, ông Lee EuiChul, tiết lộ: "Với hai sản phẩm dành cho trẻ em "Shinhan - Tương Lai" và "Shinhan - Thành Tài", Shinhan Life hướng đến mục tiêu đồng hành cùng cha mẹ trên hành trình chuẩn bị hành trang để các con tự tin vững bước vào đời".

Xu hướng mua bảo hiểm nhân thọ cho con trẻ gia tăng - 3
Hai sản phẩm bảo hiểm Shinhan - Tương lai và Shinhan - Thành tài sẽ là người bạn đồng hành và chỗ dựa vững chắc cho con trên đường đời.

Cụ thể, Shinhan - Tương lai là giải pháp bảo vệ toàn diện cho cả gia đình, không chỉ bảo vệ cho cả bố/mẹ và con trước những rủi ro không may của cuộc sống, mà còn là quỹ dự phòng tài chính cho gia đình trong tương lai. Khi tham gia sản phẩm "Shinhan - Tương lai", người được bảo hiểm sẽ được bảo vệ trước rủi ro của cuộc sống như tử vong & thương tật toàn bộ vĩnh viễn với quyền lợi lên đến 110% số tiền bảo hiểm; hỗ trợ tài chính lên đến 100% số tiền bảo hiểm cho con trong trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, và nhiều quyền lợi lớn khác.

Còn sản phẩm bảo hiểm Shinhan - Thành tài, là sự kết hợp linh hoạt giữa bảo vệ và tiết kiệm, vừa bảo vệ cho cả bố/mẹ và con trước những rủi ro của cuộc sống, vừa là giải pháp tích lũy để đảm bảo tương lai cho con. Khi tham gia sản phẩm "Shinhan - Thành tài", người được bảo hiểm sẽ nhận được nhiều quyền lợi như Quyền lợi giáo dục tương đương 100% số tiền bảo hiểm; Quyền lợi tử vong & thương tật toàn bộ vĩnh viễn lên đến 150% số tiền bảo hiểm; hỗ trợ tài chính lên đến 50% số tiền bảo hiểm cho con trong trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo; nhận 50% số tiền bảo hiểm vào ngày đáo hạn hợp đồng,…

Ngoài những quyền lợi nổi bật trên, cả hai sản phẩm này đều có quyền lợi hỗ trợ chi phí y tế do tai nạn (viện phí, phẫu thuật, chăm sóc đặc biệt), và miễn đóng phí, hỗ trợ tài chính, hợp đồng tiếp tục có hiệu lực nếu chẳng may cha mẹ hoặc người trụ cột trong gia đình gặp rủi ro. Nhờ đó, dù người nuôi dưỡng có bất kỳ biến cố nào xảy ra, thì tương lai của con trẻ vẫn được Shinhan Life bảo vệ vững chắc.

Với những quyền lợi nổi trội, hai sản phẩm dành cho trẻ em "Shinhan - Tương lai" và "Shinhan - Thành tài" của Shinhan Life Việt Nam được kỳ vọng, sẽ mang đến thêm một lựa chọn tối ưu cho các bậc cha mẹ trên hành trình kiến tạo tương lai tươi sáng cho con, đồng thời giúp cả gia đình an tâm vui sống mỗi ngày.