Xôn xao cặp đôi làm đám cưới ở nơi xung quanh toàn người chết yên nghỉ

Tuệ Minh

(Dân trí) - Trong khi một số người thân không đồng tình thì bố mẹ 2 bên lại đồng ý cho Huang Yuanjie và Zhuo Xingjuan tổ chức lễ cưới ở nơi không ai ngờ.

Ngày 23/7, cặp đôi Huang Yuanjie, 34 tuổi và vợ Zhuo Xingjuan, 26 tuổi tổ chức hôn lễ tại nơi cất giữ tro cốt người chết trong một khu nghĩa trang tại Singapore.

Khác với các đám cưới thường tổ chức ở khách sạn, resort... sự kiện quan trọng nhất cuộc đời của cặp đôi này diễn ra trong một căn phòng với những ô lưu giữ tro cốt xung quanh.

Xôn xao cặp đôi làm đám cưới ở nơi xung quanh toàn người chết yên nghỉ - 1

Cặp đôi tổ chức tại địa điểm giữ tro cốt người đã khuất khiến cư dân mạng tranh cãi (Ảnh: Asia One).

Sự lựa chọn của cặp đôi đã khiến cư dân mạng tranh cãi và bình luận trái chiều. Chia sẻ với tờ Shin Min Daily, Huang cho biết, đó là địa điểm họ gặp nhau lần đầu tiên.

"Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở đây. Cô ấy đi tưởng niệm người đã khuất, còn tôi tới thăm khu vực này", Huang Yuanjie chia sẻ. 

Họ cũng muốn tổ chức lễ cưới ở đây để "thông báo" cho những người thân đã khuất ngày chính thức nên vợ nên chồng.

Được biết, cặp đôi Huang Yuanjie và Zhuo Xingjuan đã hẹn hò được 2 năm. Họ từng đi đăng ký kết hôn nhưng thời gian gần đây mới chính thức tổ chức lễ cưới. 

Trong khi một số người thân lớn tuổi tỏ ra không đồng tình với cách tổ chức hôn lễ này, thì bố mẹ hai bên của cô dâu, chú rể đều ủng hộ 2 con.

"Bố mẹ tôi suy nghĩ thoáng hơn và cho rằng tổ chức đám cưới ở đó không sao, miễn là chúng tôi hạnh phúc", Huang chia sẻ với báo chí. 

Đại diện của nơi bảo quản tro cốt người chết cho biết, 2 cặp đôi khác cũng đã tới thăm địa điểm này và dự kiến tổ chức hôn lễ trong năm nay.

"Trước đây, một số người nghĩ rằng tới địa điểm đặt tro cốt người chết trong những ngày vui là điều cấm kỵ, nhưng thế hệ trẻ lại suy nghĩ khác", vị đại diện này cho hay.

Hồi năm 2015, một cặp đôi khác ở Singapore cũng có cách chụp ảnh cưới theo cách không giống ai.

Theo đó, cặp đôi Jenny Tay và Darren Cheng đã nằm vào quan tài khi chụp ảnh. Nguyên nhân do cả 2 người đều kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tang lễ. Jenny Tay là tổng giám đốc còn Darren Cheng là CEO của công ty.

Xôn xao cặp đôi làm đám cưới ở nơi xung quanh toàn người chết yên nghỉ - 2

Cặp đôi nằm trong quan tài chụp ảnh cưới (Ảnh: Asia One).

Công ty của 2 vợ chồng do cha của Jenny Tay sáng lập, có cung cấp dịch vụ tang lễ miễn phí cho các nạn nhân bị sát hại, người nghèo khổ.