Nghệ An:

Xây dựng nông thôn mới… nhìn từ Tăng Thành

Mặc dù không phải là một trong những xã điểm của huyện về thực hiện chương trình Nông thôn mới (NTM) nhưng trải qua hơn 4 năm đến nay xã Tăng Thành đã hoàn thành mục tiêu 19/19 tiêu chí. Và Tăng Thành sớm trở thành một trong những xã dẫn đầu về chương trình này.

 

Một góc thu nhỏ của xã Tăng Thành hôm nay.
Một góc thu nhỏ của xã Tăng Thành hôm nay.

 

Xã Tăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) là một xã bán sơn địa. Trong những năm qua đời sống KT-XH ở đây gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm đồng sức, đồng lòng của nhân dân cùng chính quyền Đảng bộ xã đã thực hiện tốt chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, sớm thay đổi bộ mặt của xã nhà lên một tầm cao mới.

Với quan điểm: “Dân nói, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”, chính quyền giám sát. Chương trình NTM là trách nhiệm, nghĩa vũ cao cả của người người, nhà nhà, mọi tổ chức cá nhân luôn đặt nhiệm vụ của mình lên hàng đầu vì vậy tính đến thời điểm này kết quả mà nhân dân xã Tăng Thành đạt được đúng là ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Trong đó có nhiều tiêu chí đạt kết quả cao. Trong đó có ba tiêu chí đáng ghi nhận là: Giao thông; Văn hóa - giáo dục và An ninh, trật tự xã hội.

Đến nay tỉ lệ trục đường liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa 100%; đường thôn xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT trên 70%, các con đường ngõ, xóm, nội đồng luôn xanh - sạch - đẹp... Trên địa bàn toàn xã hệ thống gia thông nông thôn có 27km trong đó đã giải tỏa được 25km đạt tỉ lệ 92,5%, nhân dân tự nguyện hiến 75.000m2 đất thổ cư để mở đường, giao thông nội đồng có 33 tuyến với chiều dài 19,2km.

 

Toàn dân tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM.
Toàn dân tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM.

 

Đáng chú ý về tiêu chí văn hóa - giáo dục. Hiện nay toàn xã có 8/9 làng đạt làn văn hóa việc phát huy giá trị văn hóa luôn được đẩy mạnh, trên cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Động viên, khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân, tỉ lệ gia đình văn hóa đạt trên 82,6%; giáo dục được nâng cao qua các năm, hiện nay toàn xã đã đạt phổ cập giáo dục THCS, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hằng năm đạt 98%, số học sinh 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS đạt 95%, tỉ lệ trẻ em đến trường trong độ tuổi đạt 100%, 11 - 14 tuổi không có em nào bỏ học, học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 vào lớp 6 đạt 100%...

Bên cạnh đó vấn đề an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, hằng năm Đảng ủy có nghị quyết, UBND xã có kế hoạch về công tác đảm bảm an ninh, trật tự, có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước không xảy ra các hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại các mục tiêu về các công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng...

Ngoài các tiêu chí điển hình trên, xã Tăng Thành còn thực hiện tốt các tiêu chí của Nhà nước giao phó như: Tiêu chí y tế, môi trường, điện, đường, trường học. Điều đáng ghi nhận đó là đời sống, thu nhập của người dân được nâng cao qua từng năm. Thu nhập bình quân theo đầu người năm 2012 - 2013 là 13 triệu đồng/năm; năm 2015 là 18 triệu đồng, xã phấn đấu đến năm 2020 sẽ đạt 35 triệu đồng/năm/người và cố gắng trở thành một trong những xã giàu của huyện Yên Thành.

 

Chủ tịch UBND xã ông Đào Văn Khai.
Chủ tịch UBND xã ông Đào Văn Khai.

 

Ông Đào Văn Khai - Chủ tịch UBND xã Tăng Thành chia sẻ: “Trải qua hơn 4 năm thục hiện đến nay chương trình mục tiêu NTM của xã đã cơ bản hoàn thành. Để có được thành quả như hôm nay là nhờ vào sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cùng khối đoàn kết của nhân dân tạo nên sức mạnh để thành công. Qua chương trình này thay mặt cho Đảng bộ - UBND xã gửi lời cám ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người, các ban nghành, các cấp...”.

Ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành bày tỏ: “Qua kết quả kiểm tra, nghiệm thu cho thấy, xã Tăng Thành là một trong những xã xuất sắc đạt tỉ lệ phần trăm của các tiêu chí đứng đầu trong tỉnh”.

Có thể nói rằng, ai có dịp ghé thăm xã Tăng Thành hôm nay thấy bộ mặt nơi đây thay đổi hoàn toàn. Những cánh đồng trải rộng thẳng cánh cò bay, những con đường nhựa thẳng tắp, những công trình đẹp mọc lên… và hứa hẹn một Tăng Thành đang trên đà phát triển.

Nhóm PV Xứ Nghệ