Nghệ An:

“Vui Trung thu với trẻ em Đan Lai”

(Dân trí) - Hơn 200 em của tộc người Đan Lai ở huyện miền núi cao Con Cuông, Nghệ An lần đầu tiên được đón một mùa Trung thu thật ý nghĩa và đầm ấm.

Các em học sinh Đan Lai lần đầu tiên được đón Trung thu.

Những ngày cuối tháng 9/2017 vừa qua, UBND huyện Con Cuông phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An tổ chức chương trình vui Tết Trung thu năm 2017 cho các cháu thiếu nhi Đan Lai với chủ đề “Vui Trung thu với trẻ em Đan Lai”.

Đặc biệt chương trình có sự tham gia của hơn 200 trẻ em dân tộc Đan Lai và 400 thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Con Cuông chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên huyện tổ chức Trung thu “đặc biệt” cho 200 trẻ em dân tộc Đan Lai. Các em chưa từng một lần được đón Trung thu đúng nghĩa, do đó huyện tổ chức dịp này cho các em là một điều rất nên làm và thiết thực. Qua đây, để em của tộc người Đan Lai sẽ được hòa nhập, tiếp cận với môi trường bên ngoài để các cháu tự tin hơn... Bên cạnh đó, để các em về tuyên truyền với bố mẹ hiểu rõ hơn vấn đề cuộc sống hiện nay, để từ đó tộc người Đan Lai sẽ phát triển hơn".

"Hiện trên địa bàn huyện có hơn 3000 người, trong đó có 280 hộ nằm ở vùng sâu, vùng xa, cách ly với các vùng khác. Việc tổ chức Trung thu cho các em là việc cần làm để cho trẻ em tộc người Đan Lai xích lại gần với trẻ em bên ngoài xã hội", ông Hùng chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Con Cuông đón nhận quà từ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cho các em nhỏ huyện Con Cuông nhân dịp Tết Trung thu.
Ông Nguyễn Đình Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Con Cuông đón nhận quà từ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cho các em nhỏ huyện Con Cuông nhân dịp Tết Trung thu.

Tại đêm hội trăng rằm, các bạn nhỏ đã được được xem các tiết mục văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian, phá cỗ trăng rằm... Đặc biệt, huyện đã trao hơn 600 suất quà cho các em dịp đón Tết Trung thu này.

Đêm Trung thu, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng Quỹ bảo trợ Trẻ em Nghệ An và huyện Con Cuông số tiền 513 triệu đồng nhân dịp Tết Trung thu 2017; trao tặng 50 chiếc xe đạp trị giá 85 triệu đồng và 150 suất học bổng, trị giá 150 triệu đồng cùng 600 phần quà, bánh Trung thu trị giá 90 triệu đồng do các nhà hảo tâm tài trợ cho 600 em nhỏ đến tham dự chương trình. Đây là những phần thưởng lớn cả về tinh thần và vật chất, giúp các em tự tin hơn, vượt qua mọi trở ngại hòa nhập với cộng đồng, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Hai em Lê Thị Bang Hoa và La Thị Luông Hồng học sinh lớp 4 lần đầu tiên được ra huyện nhận quà Trung thu.
Hai em Lê Thị Bang Hoa và La Thị Luông Hồng học sinh lớp 4 lần đầu tiên được ra huyện nhận quà Trung thu.

Các em học sinh huyện Con Cuông đã có một đêm ca nhạc đón Trung thu cực kỳ ý nghĩa, để lại nhiều ấn tượng cho các em nhỏ Đan Lai.
Các em học sinh huyện Con Cuông đã có một đêm ca nhạc đón Trung thu cực kỳ ý nghĩa, để lại nhiều ấn tượng cho các em nhỏ Đan Lai.

Lần đầu tiên các em nhỏ người Đan Lai được nhìn thấy múa lân trong đêm Trung thu.
Lần đầu tiên các em nhỏ người Đan Lai được nhìn thấy múa lân trong đêm Trung thu.


Hơn 200 em của tộc Đan Lai lần đầu tiên được đón Trung thu.

Hơn 200 em của tộc Đan Lai lần đầu tiên được đón Trung thu.

Nguyễn Duy