Uống 2 lít rượu câu view trên livestream, anh chàng tử vong trong đêm

Tuệ Minh

(Dân trí) - Vương Mẫu Phong (34 tuổi, Giang Tô, Trung Quốc) có nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội đã tử vong trong căn hộ sau buổi livestream.

Nickname "Anh Sanjiange" tên thật là Vương Mẫu Phong, 34 tuổi, sống ở thành phố Liên Vân Cảng (Giang Tô, Trung Quốc) có hơn 1,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. 

Uống 2 lít rượu câu view trên livestream, anh chàng tử vong trong đêm - 1

Cái chết của Vương Mẫu Phong khiến bạn bè và gia đình sốc (Ảnh: QQ).

Tối 15/5, anh chàng này phát livestream như thường lệ và trò chuyện với người hâm mộ. Trong cuộc livestream hôm đó, Mẫu Phong uống 4 chai rượu tổng cộng khoảng 2 lít trước mặt mọi người.

Hình ảnh còn lưu lại cho thấy, chàng trai quê ở Giang Tô đổ từng chai rượu vào chiếc cốc kích thước lớn rồi từ từ uống. Chiều ngày 16/5, một người bạn ghé qua nhà thì phát hiện anh chàng này đã tử vong.

Uống 2 lít rượu câu view trên livestream, anh chàng tử vong trong đêm - 2

Vương Mẫu Phong uống khoảng 2 lít rượu khi phát trực tiếp (Ảnh: GMW).

Theo người thân của nạn nhân, trong video, Mẫu Phong cảm thấy không được khỏe sau khi uống 3 chai rượu nhưng vẫn cố gắng uống hết chai thứ tư trên livestream.

Chia sẻ với báo chí, anh Zhao - một người bạn thân thiết của nạn nhân cho biết, bản thân không thể chợp mắt chút nào sau khi đón nhận tin dữ và không ngờ Mẫu Phong lại ra đi đột ngột khi tuổi đời còn trẻ như vậy. 

Được biết, sau khi nạn nhân uống xong 4 chai rượu, tài khoản của anh cũng bị công ty quản lý mạng xã hội cấm. Nguyên nhân do nền tảng phát livestream quy định uống rượu trên sóng là vi phạm ở mức độ 3.

Với trường hợp này, phía công ty quản lý nền tảng phát livestream có thể cảnh báo, tạm dừng chương trình hoặc cấm phát livestream từ một ngày đến một tuần tùy theo mức độ. Ngoài ra, nếu cá nhân còn vi phạm có thể bị hạn chế sử dụng một số hoặc tất cả quyền/chức năng của tài khoản, kèm thêm các hình thức phạt khác.

Luật sư Zhang Gongdian - thành viên của Hiệp hội luật sư Trùng Khánh, Trung Quốc cho hay, nạn nhân có đầy đủ hành vi năng lực dân sự. Cá nhân tự uống nhiều chai rượu dù biết tửu lượng của mình và hiểu rõ tác hại khi uống rượu, không có ai xúi giục hay ép buộc nên phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, khó quy kết cho ai liên đới trong sự việc này.

Khi phóng viên một tờ báo ở Trung Quốc đặt câu hỏi về việc liệu công ty quản lý nền tảng phát trực tiếp có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không, luật sư Zhang chia sẻ: "Phát livestream cảnh uống rượu không phải là hành vi nguy hiểm có thể gây thương tích hoặc tàn tật.

Trong trường hợp này, Mẫu Phong là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, về lý thuyết có thể hiểu được nguy hiểm mà bản thân gặp phải.

Vì vậy, khó có thể nói công ty quản lý nền tảng phát trực tiếp có liên quan. Ngoài ra, mỗi ngày, số lượng tài khoản phát livestream nhiều, rất khó để các công ty kiểm soát được hết nội dung".

Về tác hại với sức khỏe khi uống nhiều rượu, một bác sĩ trưởng khoa cấp cứu ở Trùng Khánh, Trung Quốc hay: "Việc ngộ độc rượu dẫn đến tử vong không hiếm. Nạn nhân đã uống 4 chai rượu, nguyên nhân có thể do nôn sau khi uống quá nhiều rượu, các vấn đề ở mạch máu hay nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não dẫn đến tử vong".