Trộm ID của bệnh nhân mất trí nhớ để... làm răng giả và mua chó

(Dân trí) - Sau khi mua lại thông tin cá nhân (ID) bị đánh cắp từ web đen, một người đàn ông ở Mỹ đã "trục lợi" hơn 1,1 tỷ đồng để... làm răng giả và mua thú cưng! Đương nhiên sau đó không lâu hung thủ đã phải trả giá đắt vì hành động phi pháp này.

Vào ngày 22/11 vừa qua, Timothy Powell, 52 tuổi, sống ở thành phố Plantation thuộc tiểu bang Florida (Mỹ) bất ngờ bị cảnh sát địa phương bắt giữ vì bị cáo buộc ăn cắp thông tin cá nhân (ID) của một bệnh nhân mất trí nhớ để thanh toán 50.000 USD (hơn 1,1 tỉ VNĐ).

Theo đó, Powell đã sử dụng hết 40.000 USD (hơn 933 triệu VNĐ) để trồng lại hàm răng của mình và số tiền còn lại được người đàn ông này dùng để mua một chú chó Bulldog làm thú cưng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Powell cho biết, ông đã mua ID của một người đàn ông già yếu 80 tuổi trên trang web đen và sau đó đã dùng nó để chi trả cho những khoản chi tiêu của mình.

Được biết, Powell đã nảy sinh ý đồ thực hiện phi vụ này sau khi đến một phòng nha khoa ở phía Nam Florida để khám và được bác sĩ yêu cầu thay toàn bộ men răng bằng những viên cấy trắng từ ngọc trai. Tuy nhiên, mức giá của dịch vụ này lại quá cao so với khả năng của ông.

Trộm ID của bệnh nhân mất trí nhớ để... làm răng giả và mua chó - 2

Sự việc được phát hiện bởi một điều dưỡng viên của nạn nhân trong lúc đang làm việc. Cụ thể, cô đã nhìn thấy tin nhắn gửi đến máy điện thoại của bệnh nhân, thông báo về 2 khoản trả rất lớn đến từ phòng khám nha khoa và tiệm thú cưng địa phương, nên đã kể với gia đình người bệnh.

Sau khi vụ việc bại lộ, Powell đã bị tạm giam ở sở cảnh sát để điều tra thêm và các nhà chức trách đang điều tra đường dây buôn bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội để ngăn chặn sớm nhất có thể.

Minh Nhật

Theo NYP