Nghệ An:

Trao hơn 900 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam ở Nghệ An

(Dân trí) - Ngày 27/1, tại TP Vinh, các cơ quan ban ngành tỉnh Nghệ An đã thực hiện lễ trao sổ tiết kiệm cho 45 hoàn cảnh chất độc màu da cam trên địa bàn tỉnh với số tiền 900 triệu đồng.

 

Người đàn ông dân tộc thiểu số được nhận sổ tiết kiệm 20 triệu đồng do ông Hồng trao.
Người đàn ông dân tộc thiểu số được nhận sổ tiết kiệm 20 triệu đồng do ông Hồng trao.

 

Theo ông Lê Văn Hồng (gia đình ông Minh Hồng, trú TP.Vinh) - người đại diện đứng ra tổ chức đêm nhạc từ thiện quyên góp được hơn 900 triệu đồng cho biết, xuất phát từ lòng tri ân những người có công vì cách mạng, những người đã ngã xuống để giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam nên ông đã nuôi ý tưởng tổ chức chương trình kêu gọi thiện nguyện để trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nghệ An.


Ông Lê VHồng đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” nhằm gây quỹ ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam tại tỉnh Nghệ An.

Ông Lê VHồng đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” nhằm gây quỹ ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam tại tỉnh Nghệ An.

 

Sau khi lên kế hoạch, ông Hồng đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” nhằm gây quỹ ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam tại tỉnh Nghệ An. Và chương trình đã thu được hơn 900 triệu đồng.

Sau đó, ông Hồng đã liên hệ với cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, tìm đến các cá nhân, gia đình là đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh để lên phương án trao tiền ủng hộ.

Ngày 27/1/2016, tất cả các hộ gia đình có người bị chất độc da cam đến từ các huyện vùng sâu, vùng xa ở Nghệ An như huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông, Đô Lương… đã có mặt tại TP.Vinh để nhận sổ tiết kiệm.

Ông Minh Hồng trao sổ tiết kiệm cho các gia đình bị chất độc da cam.
Ông Minh Hồng trao sổ tiết kiệm cho các gia đình bị chất độc da cam.

 

“Lần tổ chức buổi ca nhạc thiện nguyện, chúng tôi đã thu về 900 triệu đồng, vượt xa so với dự kiến. Sau khi có tiền, chúng tôi nhờ cơ quan chức năng lên danh sách nạn nhân chất độc da cam và trao tặng họ sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng. Tuy số tiền không lớn nhưng mong giúp đỡ, chia sẻ bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống cho những gia đình có hoàn cảnh khổ đau... Tôi cũng mong muốn sự sẻ chia này giảm bớt phần nào những gánh nặng trong tất cả các gia đình được nhận sổ tiết kiệm để họ có một cuộc sống đỡ thiếu thốn hơn”, ông Hồng chia sẻ.

Ông Ngô Minh Sâm (SN 1947, trú xóm 7 xã Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An) vui sướng chia sẻ: “Được ủng hộ số tiền như vậy là món quà rất lớn, rất ý nghĩa. Tôi là thương binh hạng 3/4, vì bị ảnh hưởng chất độc da cam nên con trai tôi chỉ nằm một chỗ, sống như đứa trẻ không có ý thức, còn đứa con gái út của tôi tay không có xương nên không làm được gì. Tết này gia đình tôi sẽ ăn Tết đầy đủ và vui vẻ hơn. Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều”.

Ngày 27/1/2016, tất cả các hộ gia đình có người bị chất độc da cam đến từ các huyện vùng sâu, vùng xa ở Nghệ An như huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông, Đô Lương… nhận sổ tiết kiệm.
Ngày 27/1/2016, tất cả các hộ gia đình có người bị chất độc da cam đến từ các huyện vùng sâu, vùng xa ở Nghệ An như huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông, Đô Lương… nhận sổ tiết kiệm.

 

Trước đó, tối 25/10/2015, tại TP. Vinh ông Hồng đã mời nhiều nghệ sỹ, ca sĩ nổi tiếng như: Hồ Ngọc Hà, nhóm Bee T, ca sỹ Tiêu Châu, Như Quỳnh, ca sỹ Sơn Minh… để thực hiện chương trình ca nhạc thiện nguyện,nhằm gây quỹ từ thiện cho các nạn nhân chất độc da cam.

Chương trình nhận được sự quan tâm đông đảo của người dân thành phố Vinh, sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Nay số tiền đó đã được trao cho 45 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn.

Nguyễn Duy