Trao đổi nông sản Pháp - Việt tăng mạnh

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Xu hướng ăn uống lành mạnh với rau củ quả phát triển đang giúp các mặt hàng nông sản của Pháp như táo nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh, góp phần thúc đẩy trao đổi nông sản Việt - Pháp.

Hợp tác cùng phát triển nông nghiệp Pháp - Việt

Hiện nay, tiêu dùng xanh cũng là một nội dung quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh trong tầm nhìn đến năm 2050 của Việt Nam. Các chuyên gia môi trường xem tiêu dùng xanh như một biện pháp "giải cứu trái đất" trước những biến đổi xấu của môi trường sống trên toàn cầu.

Thống kê gần đây cho thấy Việt Nam đang nhập khẩu rau quả từ 16 thị trường trên thế giới. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, việc tham gia các hiệp định thương mại tự do EVFTA, RCEPT, CPTPP... đã giúp thuế nhập khẩu rau quả gần như giảm về 0%, tạo thêm cơ hội thuận lợi cho người dùng tiếp cận với các loại rau củ quả từ khắp thế giới.

Trao đổi nông sản Pháp - Việt tăng mạnh - 1

Thuế nhập khẩu nhiều loại rau quả về Việt Nam gần như giảm về 0%.

Năm 2023 là dấu mốc đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp khi hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược. Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại EU và là thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và châu Âu.

Xuất khẩu táo Pháp đã tăng đáng kể và ổn định trong suốt 10 năm qua, đạt hơn 7.000 tấn vào năm 2022-2023. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành địa điểm hàng đầu tại châu Á cho việc xuất khẩu táo Pháp, củng cố vị thế quan trọng của mình trong thị trường.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam và Pháp năm 2022 đạt 619 triệu USD, tăng gần 14% so với năm 2021. Việc trao đổi nông sản giữa hai bên tăng 14% so với năm 2021.

Trao đổi nông sản Pháp - Việt tăng mạnh - 2

Xuất khẩu táo của Pháp vào Việt Nam đạt hơn 7.000 tấn vào năm 2022-2023.

Cùng với việc hiệp định EVFTA đã có hiệu lực vào năm 2020, hợp tác thương mại nông sản giữa Việt Nam và Pháp được dự báo sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, phù hợp với tiềm năng to lớn của hai nước. Dự kiến Việt Nam và Pháp sẽ sớm hoàn thiện và tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác nông nghiệp giữa hai bộ nông nghiệp.

Người Việt ngày càng chuộng táo nhập khẩu từ Pháp

Với xu hướng thị trường có nhu cầu tiêu thụ táo Pháp tăng nhanh, Pháp tập trung giới thiệu các loại táo cổ điển và những loại mới tới người tiêu dùng Việt. Sáu loại phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam bao gồm Royal Gala, Pixie, Candine, Granny Smith, Story và Juliet.

Từ môi trường, địa lý, phương pháp canh tác bền vững, thu hoạch, bảo quản đến quá trình kiểm định nghiêm ngặt, mỗi bước trong quá trình sản xuất đều giữ vững cam kết bảo vệ môi trường của các nhà vườn và đảm bảo những tiêu chuẩn cao nhất để cho ra những quả táo Pháp chất lượng cao tại thị trường Việt Nam.

Trao đổi nông sản Pháp - Việt tăng mạnh - 3

Táo Pháp là một nguyên liệu trong các món ăn.

Táo Pháp có hương thơm khá thu hút, vị ngọt cân bằng, giòn, có thể ăn mà không cần gọt vỏ. Táo Pháp cũng là một nguyên liệu tuyệt vời trong các món ăn và đồ uống. Táo Pháp chứa nhiều Vitamin C, Magie, Kẽm, chất xơ…. phù hợp với mọi nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng, từ trẻ em, người    cao tuổi đến người thể trạng yếu hoặc người dùng quan tâm sức khỏe.

Mùa Thu năm 2023, Hiệp hội Liên ngành Rau quả tươi Pháp (INTERFEL) trở lại Việt Nam sau đại dịch để quảng bá vị thế toàn cầu của Pháp, nhà sản xuất trái cây lớn thứ ba tại châu Âu, cũng như giới thiệu các loại táo phổ biến nhất. 

INTERFEL đặt mục tiêu tăng cường nhận thức của người tiêu dùng về việc tiêu thụ sản phẩm có nguồn gốc chất lượng và đề cao cam kết của các nhà trồng Pháp đối với các mục tiêu môi trường cũng như các phương pháp làm nông xanh, sạch, thân thiện với thiên nhiên.

Nhờ điều kiện thời tiết lý tưởng trong mùa xuân và hè, những quả táo được thu hoạch có vẻ ngoài đẹp, màu sắc rực rỡ và bên trong giòn và thơm ngon. Theo Prognosfruit 2023, Pháp sẽ có một mùa vụ tốt trong năm nay với sản lượng là 1,5 triệu tấn, tăng 8% so với năm trước, trong khi tổng sản lượng trái cây ở châu Âu sẽ nhỏ hơn với dự đoán là 11,4 triệu tấn. Điều này đưa Pháp về vị trí thứ ba ở châu Âu sau Ba Lan và Ý về sản lượng táo.

Hiện nay, gần 1.300 người trồng táo Pháp được chứng nhận là "Vergers écoresponsables", đã quyết định cam kết sản xuất những quả táo chất lượng, thân thiện với môi trường, lành mạnh và giàu hương vị. Trong hơn 20 năm qua, những người trồng táo Pháp đã và đang tiến hành sản xuất trái cây chất lượng bằng các phương pháp canh tác bền vững.

Trao đổi nông sản Pháp - Việt tăng mạnh - 4

INTERFEL trở lại Việt Nam để quảng bá vị thế toàn cầu của Pháp.

Tại Việt Nam, sự kiện quảng bá táo Pháp đã diễn ra vào ngày 8/11/2023 tại TP     HCM cùng với 20 khách mời là các nhà báo, các nhà sáng tạo nội dung có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng ăn uống và sống xanh. Tại sự kiện, một thực đơn 4 món lấy táo Pháp là nguyên liệu chính đã phục vụ khách mời để mô tả sự linh hoạt của loại trái cây này trong nấu ăn hàng ngày.

Ngay sau sự kiện, táo Pháp đang được bày bán và dùng thử tại các cửa hàng Big C, Tops Market, GO!, AEON, Winmart, Klever Fruit, Thủy Anh Fruits, MM Mega Market.