Thú vị phiên chợ Tết Việt truyền thống ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 26/1, nhiều người dân và du khách chia sẻ cảm thấy rất thú vị khi được trải nghiệm không gian chợ Tết Việt truyền thống ở Bảo tàng Đà Nẵng.

IMG_4728.JPG

Phiên chợ Tết Việt vừa được tổ chức trong ngày 26/1 ở Bảo tàng Đà Nẵng thu hút đông đảo người dân và du khách

 

“Phiên chợ ngày Tết” diễn ra ở Bảo tàng Đà Nẵng trong suốt ngày 26/1 là một trong những hoạt động nổi bật của Bảo tàng nói riêng và ngành văn hoá Đà Nẵng nói chung trong những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019.

Tại đây, người dân và du khách cùng sống trong một phiên chợ Tết đặc trưng của Quảng Nam, Đà Nẵng với các hoạt động trình diễn gói bánh chưng, bánh tét; làm mứt dừa; nặn tò he; xin chữ ông đồ ngày Tết; têm trầu; trang trí nón lá và heo đất...

IMG_4742.JPG

Không gian chợ Tết truyền thống được tái hiện ở Bảo tàng Đà Nẵng

IMG_4728.JPG

Người dân và du khách cùng các nghệ nhân trải nghiệm gói bánh chưng bánh tét

 

IMG_4731.JPG

Têm trầu cánh phượng

 

IMG_4736.JPG

Nặn tò he

IMG_4733.JPG

Trang trí nón lá, mặt nạ và heo đất

 

IMG_4740.JPG

Xin chữ ông đồ

 

IMG_4723.JPG
IMG_4724.JPG

Du khách nước ngoài chia sẻ thú vị khi lần đầu được thưởng thức hương vị Tết Việt với các món bánh mứt truyền thống

 

Nhiều món quà Tết đặc trưng của Đà Nẵng và các địa phương lân cận cũng có thể tìm thấy ở phiên chợ đặc biệt này như rượu tà vạt, váy áo và thủ công mỹ nghệ dệt từ thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu ở huyện Hoà Vang (Đà Nẵng).

Ngoài ra, các trò chơi dân gian như ngảy sạp, bịt mắt đập trống, nhảy bao bố, tạt lon, kéo co...cũng thu hút người dân và du khách tham gia khi đến với “Phiên chợ Tết Việt” ở Bảo tàng Đà Nẵng.

Cũng tại Đà Nẵng, trước đó, trong ngày 25/1, hàng ngàn học sinh cũng được trải nghiệm không khí chợ Tết trong hoạt động ngoại khoá của Hệ thống Giáo dục Sky-Line.

IMG_4647.JPG

Phiên chợ Tết Việt của các em học sinh Đà Nẵng

IMG_4675.JPG
IMG_4679.JPG

Các em học sinh Đà Nẵng giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Hải quân 

 

Dịp này, các em học sinh còn có buổi giao lưu với các cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn tàu ngầm 189 và tàu ngầm 186 Đà Nẵng. Các em học sinh Đà Nẵng đã gửi tặng đến các cán bộ, chiến sĩ hải quân bức tranh của các em vẽ người lính đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc với lá cờ truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam trên tàu ngầm 186.

 

Khánh Hiền - Hồ Ty