Thủ phủ "hoa của tháng tư" vào mùa chính vụ

Toàn Vũ

(Dân trí) - Những ngày gần đây, nhiều người dân tại thủ phủ hoa loa kèn Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) đang tất bật thu hoạch trên cánh đồng để kịp đưa đi tiêu thụ.

Làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) nổi tiếng là thủ phủ của các loài hoa, trong đó có hoa loa kèn.

Ít năm trở lại đây, nhiều người dân ở làng hoa Tây Tựu đã thuê đất, trồng hoa tại Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) bởi thổ nhưỡng ở đây tốt, phù hợp với sự sinh trưởng của hoa loa kèn.

Theo ghi nhận của PV Dân Trí, những ngày đầu tháng 4 này, người dân trồng hoa loa kèn đang tất bật thu hoạch trên cánh đồng để kịp đưa đi tiêu thụ.

Hoa Loa kèn hay được gọi tên khác "hoa của tháng 4" bởi chỉ nở duy nhất vào tháng tư hàng năm. Hoa loa kèn thường được trồng vào tháng 8, tháng 9 năm trước, đến tháng 4 năm sau mới được thu hoạch.

Chị Trần Thị Hằng (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) cho biết hoa năm nay dễ bán hơn so với mọi năm. Nếu thu hoạch vào đúng dịp mồng 1 hay ngày Rằm thì bán được giá cao hơn ngày thường.

So với mọi năm, hoa loa kèn năm nay được giá, với giá bán từ 130.000-170.000 đồng/bó (100 bông) tại ruộng. 

Thủ phủ hoa của tháng tư vào mùa chính vụ - 1

Thời điểm này đang bước vào vụ thu hoạch chính, người dân tất bật cắt hoa mang đi bán.

Thủ phủ hoa của tháng tư vào mùa chính vụ - 2

Nếu được chăm sóc tốt, một cành loa kèn có thể cho tới 4-5 bông. 

Thủ phủ hoa của tháng tư vào mùa chính vụ - 3

Người dân tranh thủ cắt hoa từ sáng sớm để chiều mang ra chợ bán.

Thủ phủ hoa của tháng tư vào mùa chính vụ - 4

Thời gian thu hoạch chính vụ thường kéo dài trong khoảng 2 tuần.

Thủ phủ hoa của tháng tư vào mùa chính vụ - 5

Hoa loa kèn được người dân ưa trồng vì dễ chăm sóc, củ giống giá rẻ và có thể trồng lại sau khi đã thu hoạch hoa.

Thủ phủ hoa của tháng tư vào mùa chính vụ - 6

Hoa ở Tây Tựu chủ yếu được bán buôn và gói theo bó, mỗi bó 100 bông.

Thủ phủ hoa của tháng tư vào mùa chính vụ - 7

Thời tiết năm nay nắng nhiều, rất thuận lợi cho hoa phát triển nên thời điểm này hoa loa kèn nở sớm hơn mọi năm.

Thủ phủ hoa của tháng tư vào mùa chính vụ - 8

Người trồng hoa ở Tây Tựu hy vọng từ nay đến cuối vụ thời tiết ủng hộ, giá hoa tăng để có một vụ mùa bội thu.

Thủ phủ hoa của tháng tư vào mùa chính vụ - 9

 Những bông hoa loa kèn đầu mùa.

Thủ phủ hoa của tháng tư vào mùa chính vụ - 10

Thời điểm này trên khắp các con đường, ngõ phố và các khu chợ dân sinh của Hà Nội đã tràn ngập sắc trắng mộc mạc, tinh khôi của loại hoa này.