Thị trưởng 65 tuổi cưới thiếu nữ 16 tuổi khiến cả thành phố xôn xao

Huy Hoàng

(Dân trí) - Được biết, thị trưởng thành phố Araucaria của Brazil đã trải qua 5 đời vợ trước khi bước vào cuộc hôn nhân thứ 6 với thiếu nữ 16 tuổi.

Ông Hissam Hussein Dehaini, 65 tuổi, thị trưởng thành phố Araucaria thuộc miền nam Brazil, vừa cưới người vợ kém mình 49 tuổi. Chỉ 4 ngày sau khi cô Kauane Rode Camargo tròn 16 tuổi - độ tuổi tối thiểu được phép kết hôn theo quy định luật pháp nước này, lễ cưới được tổ chức.

Đám cưới hiện đang gây xôn xao dư luận nước này vì nhiều tranh cãi xung quanh.

Vài ngày trước khi lễ cưới được tiến hành, ông Dehaini bổ nhiệm mẹ cô dâu, bà Marilene Rode, lên vị trí mới làm thư ký văn hóa và du lịch thành phố. Với vai trò mới này, mẹ vợ của thị trưởng được tăng lương lên 1.500 USD.

Thị trưởng 65 tuổi cưới thiếu nữ 16 tuổi khiến cả thành phố xôn xao - 1
Cả hai quen nhau trong một buổi sự kiện của thành phố (Ảnh: News).

Về việc bổ nhiệm bà Marilene Rode, người phát ngôn của thành phố Araucaria cho rằng "điều này không có gì trái pháp luật".

"Bà Marilene Rode đáp ứng các điều kiện cần thiết để ngồi ở vị trí này vì đã có 26 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ công". Trong khi đó, dì cô dâu, bà Elizabgela Rode, từng làm thư ký kế hoạch cho thành phố từ tháng 10/2022.

Được biết, vị quan chức này đã trải qua 5 đời vợ trước khi bước vào cuộc hôn nhân thứ 6. Trong khi đó, cô Camargo vẫn đang ở độ tuổi đi học.

Thị trưởng 65 tuổi cưới thiếu nữ 16 tuổi khiến cả thành phố xôn xao - 2
Vợ mới của cựu thị trưởng từng giành ngôi Á quân trong cuộc thi nhan sắc dành cho nữ sinh toàn thành phố (Ảnh: Gulf Today).

Năm 2022, cô tham gia một cuộc thi sắc đẹp của thành phố và giành vị trí Á quân. Đây là cuộc thi dành cho những nữ sinh ở độ tuổi từ 15 đến 17.

Trước đó, tạp chí Vogue của Brazil đưa tin, thị trưởng Dehaini và cô Camargo quen nhau qua một sự kiện xã hội tổ chức tại thành phố.

Thị trưởng 65 tuổi cưới thiếu nữ 16 tuổi khiến cả thành phố xôn xao - 3
Cận cảnh nhan sắc của cô dâu 16 tuổi (Ảnh: GMC).

Nguồn tin từ hãng tin G1 Brazil cho hay, ông Dehaini kết hôn lần đầu vào năm 1980. Hiện ông có 16 người con. Trước khi tham gia chính trị, ông là một doanh nhân giàu có với khối tài sản ước tính 14 triệu Real (gần 2,8 triệu USD). Ngoài ra, ông còn sở hữu một máy bay trực thăng, ô tô hạng sang, ba căn hộ trị giá hơn 200.000 USD mỗi căn. 

Về trình độ học vấn, ông từng khai mới hết tiểu học vào năm 2012. Đến năm 2020 khi tái đắc cử vị trí thị trưởng, ông cho biết đã hoàn thành xong chương trình trung học.

Theo thông tin mới cập nhật đến ngày 3/5, trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận, ông Dehaini hiện xin từ chức khỏi vị trí thị trưởng thành phố.

Ngoài ra, bà Marilene Rode và Elizabgela Rode cũng đang bị đình chỉ chức vụ để cơ quan chức năng xem xét liệu cựu thị trưởng có lạm dụng chức quyền đưa họ hàng lên các vị trí cao của thành phố hay không.