Thành phố Vinh nỗ lực thực hiện cải cách hành chính

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là một trong 3 nhiệm vụ đột phá phát triển giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị, phường xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả CCHC.

Ngay sau khi Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố ban hành Nghị quyết số 03 ngày 29/4/2021 đẩy mạnh công tác CCHC trong hệ thống chính trị thành phố giai đoạn 2021-2025, UBND Thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 120 ngày 15/6/2021 để thực hiện. Căn cứ kế hoạch của thành phố, các phòng, đơn vị, phường xã đã chủ động triển khai.

Bộ phận một cửa UBND Thành phố Vinh đã tiếp nhận 79.094 hồ sơ thủ tục hành chính (1.374 hồ sơ trực tuyến, 77.720 hồ sơ trực tiếp, giải quyết 78.993 hồ sơ, trong đó đúng hạn chiếm tỷ lệ 98,2%).

Bộ phận một cửa UBND các phường, xã tiếp nhận 56.296 hồ sơ (trực tuyến là 17.454 hồ sơ, trực tiếp là 38.842 hồ sơ, giải quyết 55.568 hồ sơ đã được giải quyết, tỷ lệ đúng hạn 88,3%).

UBND TP cũng đã ban hành Kế hoạch về xây dựng chính quyền điện tử thành phố Vinh giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch về triển khai xây dựng Đô thị thông minh thành phố Vinh giai đoạn 2021-2025. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, ngày 17/5/2021, thành phố đã khai trương và vận hành thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Vinh với 9 hợp phần quản lý, giám sát điều hành.

Thành phố Vinh nỗ lực thực hiện cải cách hành chính - 1
Cải cách hành chính được xác định là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của TP Vinh trong giai đoạn 2021 - 2025 (Ảnh: Sách Nguyễn Nguyễn).

Ngoài các hoạt động đầu tư, nâng cấp Cổng thông tin điện tử TP (có thêm giao diện tiếng Anh) và xây dựng trang thông tin điện tử các phường, xã tích hợp trên cổng này, UBND TP cũng xây dựng hệ thống mạng wifi công cộng tại phố đi bộ, trụ sở ủy ban, trụ sở tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

100% khối, xóm trên địa bàn đã có điểm truy cập Internet bằng hệ thống wifi công cộng (triển khai bằng hình thức xã hội hóa), hoàn thành việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan chính quyền thành phố và 25 phường xã.

Nhờ đó, trong 4 năm liền (từ năm 2019 đến 2022), TP Vinh luôn giữ vững vị trí dẫn đầu các huyện, thành, thị về chỉ số xếp hạng CCHC.

Phương hướng CCHC trong thời gian tới

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 03 ngày 29/4/2021, trong những năm tới, TP Vinh xác định cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau gồm gắn thực hiện Nghị quyết số 03 với Nghị quyết số 05 ngày 14/12/2021 để tạo bước đột phá trong công tác CCHC và thực hiện tốt 6 nhiệm vụ về cải cách hành chính; chú trọng công tác truyền thông, công khai thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận mọi lúc, mọi nơi, nhất là chính sách cho người dân….

Ông Phan Đức Đồng, Bí thư Thành ủy Vinh, cho rằng ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, thành phố cũng cần cơ chế, chính sách vượt trội và các nguồn lực, bằng sự phân cấp, phân quyền phù hợp, riêng biệt để hỗ trợ phát triển xứng tầm.

Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng nhấn mạnh trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An nói chung và TP Vinh nói riêng luôn nhận được hỗ trợ về định hướng phát triển và đã được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 26, cùng các quyết định số 2468 và 827 về phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ.

Đến nay, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 và các quyết định của Thủ tướng, TP Vinh đã đạt được những kết quả tích cực, thương mại, giáo dục - đào tạo, y tế... đã hình thành yếu tố trung tâm vùng. Tuy nhiên, so với kỳ vọng của tỉnh và Trung ương, TP Vinh vẫn chưa trở thành đô thị vượt trội so với các đô thị khác trong khu vực. Phần lớn các lĩnh vực được định hướng ưu tiên phát triển theo Nghị quyết số 26 chưa đạt mục tiêu đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính TP Vinh với lộ trình hoàn thành trong năm 2024, tạo hành lang pháp lý quan trọng để thành phố phát triển.

Bí thư Thành ủy Vinh cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã đánh giá toàn diện các vướng mắc, điểm nghẽn, nhận diện lại các tiềm năng, lợi thế, động lực phát triển, định hình thứ tự ưu tiên, từ đó đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Thành phố Vinh nỗ lực thực hiện cải cách hành chính - 2
Các lĩnh vực thương mại, giáo dục - đào tạo, y tế... của TP Vinh đã hình thành yếu tố trung tâm vùng (Ảnh: Sách Nguyễn Nguyễn).

Để thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá nêu trên, TP Vinh xác định cần nâng cao năng lực quản trị và tính chuyên nghiệp, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ.

Thành phố cũng sẽ thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ tư duy, sức sáng tạo trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, tạo sự lan tỏa trong toàn thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, việc chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn mới cũng được chú trọng thực hiện.