Sự thật đằng sau video "ngâm vải trong thuốc" gây hoang mang

Tuệ Minh

(Dân trí) - Những tin đồn thất thiệt "ngâm vải trong thuốc" gây hoang mang được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nhóm công nhân rửa từng chùm vải trong thùng nước đá kèm theo dòng chữ: "Ôi má ơi, em đang định làm trà vải... thôi tắt điện".

Thậm chí, trong đoạn bình luận phía dưới video, người này còn tung tin đồn thất thiệt: "Vừa ngâm lạnh vừa ngâm thuốc... chứ ngâm lạnh không thì càng nhanh hỏng".

Sự thật đằng sau video ngâm vải trong thuốc gây hoang mang - 1

Những hình ảnh và dòng chú thích gây hoang mang dư luận được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo đoạn video, trong thùng nước có nhiều khối đá lạnh cùng một số chai nhựa. Từng chùm vải được đặt vào rổ, công nhân liên tục nhúng xuống nước, dùng tay khuấy nhẹ để rửa sạch bụi bẩn bám trên quả.

Đoạn video đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác và bình luận của cư dân mạng.

Đa số ý kiến đều bày tỏ sự phẫn nộ và cho rằng người đăng tải video gây hoang mang dư luận. Nhiều người dân sống ở vùng trồng vải khẳng định, thùng nước chỉ chứa đá để làm mát chùm vải trước khi được chuyển đi. 

"Đề nghị xử lý nghiêm những đối tượng tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến bà con nông dân. Đây là thùng nước để làm mát quả vải trước khi đưa lên xe để giữ được tươi lâu", một cư dân mạng viết.

Sự thật đằng sau video ngâm vải trong thuốc gây hoang mang - 2

Bình luận thiếu căn cứ, sai lệch của một tài khoản trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Một người khác bày tỏ: "Tôi là người sống ở vùng trồng vải, không ai dùng hóa chất độc hại như vậy cả. Đây là thông tin bịa đặt".

Hiện, người đăng tải đoạn video đã xóa bài đăng trước áp lực của dư luận.

Bức xúc vì thông tin bịa đặt

Chung bức xúc với người dân vùng trồng vải trước tin đồn thất thiệt, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Phan Thị Phương (sống ở Lục Ngạn, Bắc Giang) cho biết, thời gian gần đây, chị có nhận được một đoạn video ghi lại cảnh người dân rửa vải trong nước đá từ một người chuyên nhập hoa quả. Video trên mạng không có lời giải thích rõ ràng khiến khách hàng nghi ngờ có hóa chất trong nước. 

"Thùng nước chỉ chứa nước sạch và đá lạnh, không có hóa chất như tin đồn lan truyền trên mạng", chị Phương khẳng định.

Về quy trình hái vải, người phụ nữ này cho biết, một ngày trước khi thu hoạch, bà con nông dân sẽ kiểm tra vườn. Nếu quả đạt độ chín, gia đình sẽ huy động nhân lực hái từ 1-2h đêm. Sáng sớm, toàn bộ số vải đã hái được cân và bán cho thương lái. 

"Phía thu mua sẽ đưa toàn bộ vải về một vị trí tập kết. Sau đó, họ dùng nước sạch có đá để rửa vải như một biện pháp sốc lạnh, giúp giữ quả vải được tươi lâu và sạch sẽ khi đến tay người tiêu dùng", chị Phương cho thêm. 

Nói về những chai nhựa trôi nổi trong thùng nước, chị Phương giải thích: "Đó là nước uống của công nhân. Họ để nhiều chai vào thùng nước đá cho mát giống như tủ lạnh, khi khát thì lấy ra uống để giải nhiệt".

Là người sinh sống tại vùng trồng vải và trực tiếp thu mua loại trái cây này để vận chuyển tới nhiều tỉnh khác, chị Phương hiểu rõ nỗi nhọc nhằn của bà con nông dân sau một năm vất vả để chăm sóc cây trồng.

"Nếu dùng hóa chất để nhúng vải thì chúng tôi sẽ là những người bị ảnh hưởng đầu tiên. Tôi đã đăng video lên mạng xã hội để minh oan cho quả vải Bắc Giang", chị nói thêm.

Trước những video được lan truyền nội dung thất thiệt, người phụ nữ này mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra và xử lý nghiêm với những cá nhân vi phạm. Bởi, một thông tin gây hoang mang, không có căn cứ sẽ gây ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm của bà con nông dân. 

Theo chị Phương, năm nay vải được mùa hơn năm ngoái, giá thu mua tại vườn dao động từ 5.000 đến 25.000 đồng/kg tùy loại. Thời điểm này đang là cao điểm thu hoạch vải, dự kiến khoảng một tháng nữa sẽ kết thúc mùa vụ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan chức năng đã nắm được thông tin về video tung tin đồn thất thiệt về việc "nhúng vải vào nước chứa hóa chất".

"Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo xử lý. Cơ quan công an vào cuộc", ông nói. 

Về loại nước được dùng rửa vải, vị đại diện khẳng định là "nước đá giúp vải tươi và sạch", không có hóa chất như tin đồn. 

Theo vị đại diện, quả vải là sản phẩm chủ lực của Bắc Giang. Loại trái cây này đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường trên thế giới như: Trung Quốc, EU, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia. 

"Quá trình trồng và thu hoạch phải tuân thủ theo một quy trình đã được gây dựng nhiều năm, toàn bộ vải xuất khẩu được gắn mã vùng trồng.

Quy trình chăm sóc, vận chuyển phải theo tiêu chuẩn Vietgap - các quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành và Globalgap - tiêu chuẩn toàn cầu về thực hành nông nghiệp tốt", vị này nói.

Ông Đào Công Hùng - Quyền Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - cho biết: "Thông tin vải ngâm hóa chất trước khi chuyển đi là tin đồn sai sự thật. Tỉnh đã chỉ đạo công an vào cuộc để xác minh và làm việc với các đối tượng tung tin đồn gây hoang mang".

Theo ông Hùng, năm nay nông dân được mùa vải. Huyện Lục Ngạn thu hoạch khoảng 65.000 tấn vải. Huyện cũng tiến hành xúc tiến mở rộng thị trường ở các tỉnh phía Nam và làm việc với các cửa khẩu để xuất khẩu thêm sang thị trường Trung Quốc.