Sở hữu tài sản kếch xù, tỷ phú giàu nhất Hong Kong vẫn dùng đồng hồ “rẻ tiền"

(Dân trí) - Dù sở hữu khối tài sản lên tới 28 tỷ USD và đứng vị trí thứ 24 thế giới về mức độ giàu có, nhưng tỷ phú Hong Kong vẫn chỉ dùng chiếc đồng hồ chạy bằng pin năng lượng mặt trời với trị giá “khiêm tốn”.

Danh sách Top 10 tỷ phú giàu nhất châu Á

Với khối tài sản khổng lồ 28 tỷ USD và giàu thứ 24 thế giới, người ta thường nghĩ tỷ phú Li Ka-shing chắc hẳn sẽ lựa chọn một chiếc đồng hồ đắt giá ngoài “tầm với” của số đông. Nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm.

Sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng vị tỷ phú người Hong Kong vẫn có thói quen khá tiết kiệm
Sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng vị tỷ phú người Hong Kong vẫn có thói quen khá tiết kiệm

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg, vị tỷ phú 87 tuổi người Hong Kong vẫn đeo chiếc đồng hồ “bình dân” mang nhãn hiệu Citizen Eco-Drive chạy bằng pin mặt trời. Giá trị của chiếc đồng hồ vào khoảng 500 USD – một con số rất “khiêm tốn” so với khối tài sản khổng lồ hiện có của ông.

“Nếu chiếc đồng hồ này lên tới hàng trăm ngàn USD, tôi phải cẩn thận khi dùng nó. Thế nhưng, trên thực tế, nó chỉ có giá vài trăm đô. Điều này giúp tôi thoải mái chơi golf, bơi lội, tập thể dục… mà không cần giữ gìn nhiều”, ông tiết lộ.

Tỷ phú Li Ka-shing nằm trong danh sách những người giàu nhất châu Á
Tỷ phú Li Ka-shing nằm trong danh sách những người giàu nhất châu Á

Vị tỷ phú giàu nhất Hong Kong cũng chia sẻ thêm thói quen của mình. Ông thường để đồng hồ chạy sớm trước 30 phút. “Như vậy, ngay cả khi tôi lỡ quên một cuộc hẹn, tôi vẫn còn 30 phút để thay đổi”, ông nói.

Nhà tài phiệt người Hong Kong hiện chỉ đứng sau Jack Ma của Alibaba và Wang Jialin của Wanda cho cuộc chạy đua danh hiệu “người giàu nhất châu Á”. Với khối tài sản lên tới 28.2 tỷ USD, ông hiện là “người giàu thứ 24 trên thế giới”.

Tại Hong Kong, vị tỷ phú họ Li được ví như “siêu nhân” với sự nghiệp kinh doanh lẫy lừng. Lĩnh vực kinh doanh của ông bao gồm từ bất động sản, cảng biển, điện thoại di động, siêu thị, tới cho thuê máy bay hay dầu mỏ. Ông được biết tới như “trùm kinh doanh bất động sản” khi mua lại Hutchison Whampoa năm 1979. Hiện Hutchison Whampoa có quy mô hoạt động trên toàn cầu với 250.000 nhân viên.

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng chưa bao giờ tỷ phú Li nhận mình là “ông trùm” của giới tài chính Hong Kong. Ông nhận thấy: “Dù bạn là tỷ phú hay không, điều đó không quan trọng. Cuộc sống của bạn có ý nghĩa hay không, có được mọi người tin tưởng và ngưỡng mộ hay không, điều đó mới là cốt lõi”.

Theo nguồn thông tin mới nhất, kể từ sau khi sự kiện Brexit diễn ra, tỷ phú họ Li là một trong những tài phiệt bị “mất trắng” nhiều nhất. Công ty Hutchison Whampoa của ông đạt lợi nhuận khoảng 3% từ thị trường Anh. Theo đà giảm của thị trường chứng khoán thế giới, cổ phiếu 4 công ty của ông niêm yết trên sàn chứng khoáng Hong Kong cũng “bốc hơi” khoảng 4.2 tỷ đôla Hong Kong.

Huy Hoàng

Theo SH, News